Tháng 12/2022, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ và đối thoại với lưu học sinh Lào

CHÂU NỮ 19/10/2022 16:35

(QNO) - Tháng 12/2022, lãnh đạo tỉnh sẽ gặp gỡ và đối thoại với 358 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng quà lưu học sinh Trường Cao đẳng Quảng Nam. Ảnh: X.P
Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu học sinh Lào học tập tại Trường Cao đẳng Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: X.P

Chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Quảng Nam.

Theo kế hoạch, buổi gặp mặt, đối thoại sẽ tổ chức vào ngày 1/12/2022 tại khách sạn Ven sông Bàn Thạch. Đồng chủ trì buổi gặp gỡ và đối thoại gồm các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Suphanh Hadaohuong - Tổng Lãnh sự Lào tại TP.Đà Nẵng.

Hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với toàn bộ lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của lưu học sinh Lào. Từ đó xem xét, chỉ đạo và ban hành các chính sách phù hợp hơn đối với lưu học sinh Lào.

Cùng với đó là thăm hỏi, động viên, tặng quà và dùng cơm thân mật giữa lãnh đạo tỉnh với toàn thể lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với lưu học sinh Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tháng 12/2022, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ và đối thoại với lưu học sinh Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO