Thăng Bình có 176 cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2021

GIANG BIÊN - PHAN HẢI 30/06/2021 17:31

(QNO) - Sáng nay 30.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thăng Bình tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.

Lãnh đạo huyện Thăng Bình trao tặng giấy khen công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
Lãnh đạo huyện Thăng Bình trao giấy khen công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp cho CCB. Ảnh: BIÊN HẢI

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Thăng Bình phối hợp ngành chức năng mở 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 730 lượt hội viên tham gia. Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 2.654 hộ vay 96 tỷ đồng.

Thông qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã tăng nhanh về số lượng, quy mô và loại hình kinh tế. Đến nay không còn CCB thuộc hộ nghèo; có 2.351 hộ khá và giàu (tỷ lệ 68,4%); 176 CCB được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2016 - 2021.

CCB toàn huyện còn tham gia hiến đất, cây cối, vật kiến trúc và hàng nghìn ngày công để làm mới 115km đường ĐH, 36,3km đường giao thông nông thôn, 315km đường điện thắp sáng. Hội làm 7 nhà tình nghĩa cho hội viên với số tiền 350 triệu đồng, hỗ trợ hội viên có nhà bị cháy 90 triệu đồng.

Dịp này, Hội CCB tỉnh và huyện trao giấy khen công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương cho 3 cá nhân, cấp tỉnh 21 cá nhân, cấp huyện 71 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình có 176 cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO