Thăng Bình giảm nghèo hiệu quả

GIANG BIÊN 02/03/2021 10:14

Toàn huyện Thăng Bình hiện có 17 thôn, khu phố không còn tỷ lệ hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội). Con số này cho thấy, bên cạnh việc tự thân vươn lên thoát nghèo của người dân, thì có sự đồng hành hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở. 

Hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo của huyện Thăng Bình năm 2020.
Hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo của huyện Thăng Bình năm 2020.

Gắn liền với quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là công tác giảm nghèo bền vững được thôn Vân Tây (xã Bình Triều) thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó, chi bộ thôn ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch để phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

Bên cạnh đó, ban cán sự thôn tổ chức họp triển khai đến từng tổ đoàn kết, kết hợp với chi tổ hội, ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật như dạy nghề chăn nuôi, tập huấn cho nông dân nghèo trong độ tuổi lao động để phát triển kinh tế gia đình và triển khai những chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Năm 2020, Ban công tác mặt trận thôn Vân Tây kêu gọi nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ 20 con heo giống (40 triệu đồng), 3 con bò (30 triệu đồng), 200 con gà giống, 1 máy may cho hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã hỗ trợ 20 hộ nghèo xây dựng công trình vệ sinh, 6 hộ nghèo xây dựng tường rào và 36 hộ khó khăn di dời chuồng bò ra phía sau nhà đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Hồ Bông - Trưởng thôn Vân Tây cho biết hàng năm cán bộ làm công tác giảm nghèo điều tra rà soát đa chiều, công bố kết quả công khai niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thôn tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững được tuyên dương trong các cuộc họp thôn, tổ. Cùng với đó, hộ nghèo được thôn hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

“Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn là 0%, chỉ còn 22 hộ cận nghèo, 22 hộ nghèo thuộc đối tượng an sinh xã hội, 43 hộ đã đăng ký thoát nghèo bền vững trong giai đoạn 2016 - 2018” - ông Hồ Bông nói.

Bà Võ Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình cho rằng, trong những năm qua, công tác giảm nghèo của huyện luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Năm 2020, toàn huyện giảm được 313 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 3,82% năm 2019 xuống còn 3,22% năm 2020. Một số xã đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong năm 2020 như xã Bình Định Nam giảm được 64 hộ, xã Bình Giang giảm 53 hộ, xã Bình Dương giảm 28 hộ. Toàn huyện có 17 thôn, khu phố có tỷ lệ hộ nghèo là 0% (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội).

Trước đó vào cuối tháng 2.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thăng Bình đã ký kết chương trình phối hợp phân công nhiệm vụ giúp các hộ thoát nghèo bền vững năm 2021. Theo chương trình ký kết, Mặt trận và các hội đoàn thể huyện Thăng Bình sẽ giúp 127 hộ nghèo thoát nghèo bền vững bằng hoạt động thiết thực như làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ học nghề, cây con giống theo nhu cầu của hộ nghèo. Trong đó, Hội Nông dân huyện đăng ký giúp 60 hộ nghèo, Hội LHPN huyện giúp 44 hộ, 23 hộ nghèo do Huyện đoàn Thăng Bình giúp đỡ…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình giảm nghèo hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO