Tiên Phước: Vận động gần 300 hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia đề án phát triển kinh tế vườn

DIỄM LỆ 10/06/2022 14:59

(QNO) - Sáng nay 10.6, Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Quang cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước sáng nay. Ảnh: D.L
Quang cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước sáng nay. Ảnh: D.L

Tham gia Đại hội có 152 đại biểu đại diện cho hơn 2.100 hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện. 

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Tiên Phước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Huyện hội đã tổ chức thực hiện chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chuẩn mực của CCB "Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội.

Thực hiện Đề án 03 của UBND huyện về "Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng” giai đoạn 2017 - 2025”, Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm và phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021, toàn huyện có 293 hội viên đăng ký thực hiện đề án (Chỉnh trang vườn, nhà có 143 hộ; kinh tế vườn, trang trại có 150 hộ); đã được UBND huyện hỗ trợ 255 hộ với số tiền 2,65 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Huyện hội nhiệm kỳ mới. Ảnh: D.L
Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành huyện hội nhiệm kỳ mới. Ảnh: D.L

Quản lý vốn vay nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH cho 1361 hộ vay ở 40 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ hơn 67,8 tỷ đồng, tăng 16,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 550 hộ hội viên vay với tổng dư nợ 16,3 tỷ đồng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, có 30 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn này.

Công tác giảm nghèo của Hội CCB trong 5 năm qua đạt kết quả tốt, từ năm 2017 đến nay giảm được 58 hộ, hiện còn 7 hộ nghèo là hội viên CCB. 

450 hộ hội viên gương mẫu trong việc chặt bỏ hàng ngàn cây ăn quả, hiến 62.000m² đất để mở rộng mặt bằng làm đường giao thông, xây mới nhà văn hóa - khu thể thao thôn, đồng thời đã triển khai xây dựng 108 mô hình ở 85 chi hội thôn, khối phố.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: D.L
Đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: D.L

Hội CCB huyện đã phối hợp với cơ quan quân sự huyện rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 15 xã, thị trấn. Năm năm qua, hội đã cung cấp 15 thông tin, tham gia 101 công tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Hội đã xây dựng quỹ trợ tang để hỗ trợ gia đình khi có hội viên qua đời bình quân 48.800 đồng/hội viên/năm, đạt 97,6% chỉ tiêu nghị quyết (nghị quyết đề ra 50.000 đồng/hội viên/năm); tổng số tiền huy động được 1,070 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ 167 trường hợp với số tiền 139 triệu đồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Thông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Tiên Phước. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước: Vận động gần 300 hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia đề án phát triển kinh tế vườn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO