Tiên Phước xử phạt 9,5 triệu đồng người không cách ly y tế, khai báo không trung thực

N.HƯNG 05/09/2021 20:30

(QNO) - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Trầm Quế Hương vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Lê Hồng Ước (SN 1984, thôn 5, xã Tiên Cảnh) từ vùng dịch về địa phương có hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về lịch trình di chuyển và trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định của UBND xã Tiên Cảnh.

Trước đó, lãnh đạo xã nhận được nguồn tin báo từ cơ sở phát hiện ông Lê Hồng Ước từ vùng dịch trở về địa phương khai báo y tế không trung thực. Theo đó, từ ngày 7.8, ông Ước di chuyển từ TP.Huế đến TP.Hồ Chí Minh và ngày 9.8 từ TP.Hồ Chí Minh di chuyển ngược về lại TP.Huế. Ngày 12.8, ông Ước từ TP.Huế di chuyển về xã Tiên Cảnh và khai báo với nhân viên y tế chỉ ở TP.Huế về địa phương, không khai báo việc có đến TP.Hồ Chí Minh.

Đồng thời ông Ước cũng không thực hiện cách ly y tế theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 20.8.2021 của UBND xã Tiên Cảnh. Cụ thể ông Ước bị cách ly y tế tại nhà từ ngày 12 đến 26.8 nhưng vào ngày 25.8, ông Ước đi đánh bắt cá tại đập Đá Vách (thôn 5, xã Tiên Cảnh).

Công an huyện Tiên Phước đã tiến hành điều tra, xác minh lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho UBND huyện Tiên Phước ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Hồng Ước với số tiền 9,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước xử phạt 9,5 triệu đồng người không cách ly y tế, khai báo không trung thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO