Tiếng lòng của người cao tuổi

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC 21/01/2021 06:28

Hôm nay 21.1, đặc san “Tam Kỳ - Xưa và Nay” do Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP.Tam Kỳ thực hiện (Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp phép) ra mắt cùng bạn đọc. Đây là ấn phẩm hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp khai mạc; đón chào xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2021).

Lãnh đạo TP. Tam Kỳ thăm, tặng quà những người cao tuổi ở phường Hòa Thuận. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Lãnh đạo TP. Tam Kỳ thăm, tặng quà những người cao tuổi ở phường Hòa Thuận. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Nội dung phong phú

Đặc san “Tam Kỳ - Xưa và Nay” có 40 tác giả tham gia với 54 tác phẩm thơ, 13 tác phẩm văn xuôi, cùng nhiều bài sưu tầm, ảnh, nhạc... Ở phần mở đầu là loạt bài chính luận giới thiệu đôi nét về Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố với thành quả hoạt động suốt 20 năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, chào mừng các ngày lễ trọng của quê hương, đất nước, truyền thống NCT...

Các thể loại truyện ngắn, tùy bút đã điểm xuyết thêm nét đẹp văn hóa, lịch sử của đất và người Tam Kỳ. Loạt bài này góp nhặt thêm tư liệu, người thật, việc thật, chứng tích lịch sử đình Thạch Tân để gợi nhớ những địa danh, những con người, những tấm lòng kiên trung và bất khuất đã từng một thời gian khó, hy sinh để gây dựng phong trào, xây dựng quê hương... 

Riêng phần thơ khá đa dạng, phong phú được các tác giả thể hiện qua nhiều thể loại với nhiều cách thể hiện. Trong mục sưu tầm, tư liệu, đặc san cung cấp thêm thông tin hữu ích để bạn đọc NCT tham khảo về quan niệm vui sống, triết lý sống, an hưởng tuổi già, giới thiệu bài thuốc đặc biệt tăng cường sức khỏe... Phần cuối của đặc san, nhạc phẩm “Ước mong của NCT” (lời sưu tầm, Ngọc Duy phổ nhạc) phản ánh được những ước mơ bình dị của NCT. Ngoài ra, đặc san còn giới thiệu những bức ảnh đẹp phản ánh phong cảnh đặc trưng của thành phố cùng một số hình ảnh minh họa về các hoạt động, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong thời gian qua.

Góc nhìn của NCT

Với ấn phẩm này, người đọc biết thêm về thầy giáo Nguyễn Mân, người con của quê hương vùng cát Kỳ Anh xưa, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, cống hiến tuổi thanh xuân cho công cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, qua bút ký “Nhà báo trung liệt” của tác giả Phạm Thông - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật TP.Tam Kỳ.

Trong khi đó, nhà giáo Nguyễn Bá Hòa với truyện ngắn “Chân dung đồng hoa cải”, bằng lối hành văn dung dị, nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến người đọc không khỏi bồi hồi xúc cảm về đức hy sinh vô bờ bến của người mẹ quê. Hay như Trần Xuân Quang với bài “Nghĩa nhân gian” giới thiệu chân dung của một cán bộ lão thành cách mạng, người con của vùng quê Hương Trà (Hòa Hương)...

Ngoài ra, còn có các tác giả Đỗ Xuân Thăng qua bài “Tình cờ gặp Sơn Vương”; Hương Trà “Tản mạn tuổi sưa vàng”. Hai tác phẩm “Phiếm bàn về nước” của tác giả Nguyễn Ngọc Chương và “Tập Kiều - Thú vui của NCT” của Trần Ngọc Sơn đã tìm tòi và phát hiện những điều thú vị về lĩnh vực khoa học và văn học nghệ thuật đầy tính nhân văn...

Về mảng thơ, nhiều tác giả tham gia thể hiện qua 54 bài, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, những người mẹ, người chị, người lính trong giai đoạn mới: “Tam Kỳ tay ấm, môi mềm/ Lại thêm một tuổi, mà em không già” (Thành phố trẻ của Nguyễn Tấn Sĩ); “Gập ghềnh chân bước đồi hoang/ Nghe chim trói cột gọi hoàng hôn rơi/ Dấu xưa mờ ảo bóng người/ Âm vang đâu đó những lời nước non…” (Tìm em của Phạm Thông); “Từ lòng đất mẹ âm vang/ À ơi! Tiếng vọng từ ngàn xa xưa/ Quê nghèo nắng sáng chiều mưa/ Vẫn giàu điệu hát người xưa vọng về…” (Tiếng ru, Nguyễn Văn Quân); “Vin tay hứng kỷ niệm về/ Nghe rơi trên lá tiếng ve thuở nào/ Hoa vàng ghẹo gió xôn xao/ Tình anh phiêu dạt trải vào lối xưa/ Dáng ai tha thướt vườn cừa/ Để ai ngơ ngẩn say sưa một thời…” (Nhớ mùa sưa, Nguyễn Văn Trị)...

Đặc san “Tam Kỳ - Xưa và Nay” đã hội tụ được những bài viết hay, đầy cảm xúc của các tác giả là những người ở độ tuổi “xưa nay hiếm”. Qua đó phản ánh được truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như nét đẹp của quê hương, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây cũng là sân chơi bổ ích giúp NCT được trải lòng, an nhiên tự tại sống vui, sống khỏe, sống có ích.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếng lòng của người cao tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO