Từ 12 - 14.12, Quảng Nam chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

M.L 12/12/2021 15:15

(QNO) - Hôm nay 12.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn đề nghị chủ động ứng phó với không khí lạnh.

 
Quảng Nam chịu ảnh hưởng không khí lạnh từ ngày 12 - 14.12. (ảnh minh họa). Ảnh: M.L

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Dự báo trưa và chiều nay 12.12, không khí lạnh ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều tối nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 3m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4m.

Tại Quảng Nam, do ảnh hưởng không khí lạnh nên từ hôm nay đến ngày 14.12, các địa phương trong tỉnh có mưa rải rác, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 3 - 4. Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển thực hiện nghiêm văn bản số 593 (ngày 11.12.2021) của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Thông báo thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền biết về thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ 12 - 14.12, Quảng Nam chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO