Tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bằng giảm còn 2,42%

DIỄM LỆ 26/09/2020 08:03

(QNO) - Chiều 25.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội thảo với chuyên đề “Một số giải pháp giảm nghèo bền vững ở khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam”.

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm khu vực đồng bằng góp phần rất lớn cho công tác giảm nghèo. Ảnh: D.L
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm khu vực đồng bằng góp phần rất lớn cho công tác giảm nghèo. Ảnh: D.L

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác giảm nghèo tại các huyện đồng bằng. Giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Đến nay, khu vực đồng bằng vẫn còn 9 xã nghèo.

Để công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đạt nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí Trần Văn Tân đề nghị đại biểu tham dự hội thảo tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra các mặt hạn chế, tồn tại; đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi cho giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 100 tỷ đồng. Thông qua các chương trình, chính sách về giảm nghèo, đời sống của nhân dân, hộ nghèo được cải thiện rõ rệt. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 6,06%; trong đó khu vực đồng bằng giảm từ 6,15% xuống còn 2,42%, bình quân giảm 0,93%/năm.

Số xã nghèo ở vùng đồng bằng giảm 4 xã so với năm 2015; số xã nghèo vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giảm từ 19 xã năm 2016 xuống còn 8 xã vào cuối 2019 và dự kiến đến cuối 2020 không còn xã nghèo vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, toàn tỉnh còn 6 huyện nghèo và 63 xã nghèo. Đời sống đại bộ phận dân cư nông thôn còn nhiều khó khăn; việc làm và thu nhập không ổn định, thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bằng chủ yếu là các hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới vẫn còn xảy ra; còn một số hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách của Nhà nước, thiếu chủ động vươn lên thoát nghèo; một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo còn dàn trải, mức hỗ trợ thấp, không phát huy được nội lực của người dân…

Hội thảo đã tập trung thảo luận, chia sẻ các vấn đề: giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo; hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội cho các hộ nghèo; tăng cường hoạt động khuyến công chuyển dịch cơ cấu sản xuất, lao động, giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bằng giảm còn 2,42%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO