Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế ở Nông Sơn chỉ đạt 56,8%

TÂM LÊ 02/12/2021 10:54

(QNO) - Sáng nay 2.12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2021 - 2022.

Các đại biểu thảo luận, đưa ra giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trong thời gian tới. Ảnh: TÂM LÊ
Đại biểu thảo luận đưa ra giải pháp tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trong thời gian tới. Ảnh: TÂM LÊ

Trước năm 2008, Nông Sơn là huyện miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên tất cả học sinh được cấp thẻ BHYT vùng miền núi đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2020, huyện có 3 xã Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Trung đạt chuẩn nông thôn mới. Tháng 7.2021, thực hiện Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách BHYT của các xã Phước Ninh, Ninh Phước, Quế Lâm cũng được điều chỉnh, nhân dân và học sinh không còn thụ hưởng BHYT vùng miền núi đặc biệt khó khăn.

Theo đó, từ năm học 2021 - 2022, tất cả trường học ở Nông Sơn phải thực hiện BHYT bắt buộc đối với học sinh theo quy định của Luật BHYT. Đây cũng là năm đầu tiên BHXH tỉnh và Sở GD-ĐT thống nhất thực hiện BHYT bắt buộc đối với học sinh theo năm tài chính nên bước đầu có nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện ở các trường.

Năm học này toàn huyện có 2.586 học sinh tham gia BHYT (kể cả theo nhóm đối tượng khác), đạt tỷ lệ 56,8%, thấp nhất toàn tỉnh. Số học sinh còn lại chưa tham gia BHYT bắt buộc là 1.963 em.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế ở Nông Sơn chỉ đạt 56,8%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO