Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn tàu cá ngư dân Quảng Bình

T.C 07/09/2019 20:58

(QNO) - Nhận thấy tàu cá ngư dân Quảng Bình bị trôi dạt trong điều kiện thời tiết rất xấu, Hải đội 202 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã tổ chức lực lượng ứng cứu thành công.

Chiều 4.9, thông tin từ Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành), Hải đội 202 vừa cứu nạn thành công tàu cá cùng 5 ngư dân, đưa vào tránh trú an toàn trong điều kiện tàu hỏng máy, biển động mạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào 21 giờ 50 ngày 2.9, các lực lượng tàu, xuồng trực chống bão số 5 của Hải đội 202 phát hiện tàu cá QB-92222 TS cách cảng Hải đội 202 khoảng 200m về phía cửa luồng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu trôi dạt mất khả năng cơ động. Hải đội tổ chức triển khai lực lượng, các tàu, xuồng phát tín hiệu cảnh báo, đồng thời tăng cường lực lượng sẵn sàng ứng cứu.

Mặc dù giữa đêm khuya trong điều kiện mưa rất to, gió cấp 6, giật cấp 8, 9, vùng quay trở hẹp, tàu cá trôi dạt nhanh nhưng với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ Hải đội 202 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành ứng cứu. Đến 0 giờ 10 ngày 3.9, Hải đội 202 đã kéo thành công tàu cá gặp nạn vào vùng neo đậu, tổ chức cố định chặt chẽ đảm bảo an toàn.

Hải đội đã cử tổ quân y và tổ sửa chữa cơ động lên tàu nắm tình hình, kiểm tra sức khỏe cho ngư dân; đồng thời kiểm tra tình trạng máy móc, trang thiết bị cho tàu gặp nạn.

Được biết, tàu cá gặp nạn do ngư dân Trần Văn Phăng (SN 1981, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, có trọng tải 50 tấn, hành nghề chụp mực. Tàu có 5 lao động, đang vào tránh bão số 5 tại cảng Cửa Việt thì bị trôi dạt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn tàu cá ngư dân Quảng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO