Vùng hạ du Đại Lộc ngập sâu do lũ lên nhanh

HOÀNG LIÊN 17/10/2021 20:17

(QNO) - Do mưa lớn và tình trạng xả lũ ồ ạt từ các nhà máy thuỷ điện nên mực nước sông Vu Gia có thời điểm vượt mức báo động III, khiến nhiều khu dân cư vùng hạ du Đại Lộc chìm trong biển nước.

Nước lũ dâng nhanh trên sông Vu Gia, đoạn qua Ái Nghĩa vào trưa 17.10. Ảnh: H.LIÊN
Nước lũ dâng nhanh trên sông Vu Gia, đoạn qua Ái Nghĩa vào trưa 17.10. Ảnh: H.LIÊN
Mưa to kéo dài liên tục từ chiều tối 16.10 đến trưa 17.10 khiến mực nước sông Vu Gia dâng cao, cộng với các nhà máy thuỷ điện (gồm A Vương, Đắc Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2) đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn làm cho vùng hạ du Đại Lộc bị ngập sâu cục bộ, có khu vực ngập sâu từ 1-2m. Nước lũ dâng cao đột ngột nên người dân cũng vất vả trong dọn dẹp đồ đạc, bảo vệ tài sản.   
Khu vực ngã ba Ái Nghĩa bị ngập sâu trên nửa mét. Ảnh: H.LIÊN
Khu vực ngã ba Ái Nghĩa bị ngập sâu trên nửa mét. Ảnh: H.LIÊN
12 giờ trưa nay 17.10, tại khu vực ngã ba Ái Nghĩa và con đường nội thị dẫn tới cầu Ngoại thương (thị trấn Ái Nghĩa), nước lũ lên nhanh, toàn bộ tuyến đường này bị ngập sâu trong nước, nhiều đoạn ngập sâu đến hơn nửa mét tới 1m, giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, đến 5 giờ chiều nay nước lũ đã rút xuống nhưng rất chậm. Để bảo vệ tài sản, người dân sống tại khu vực ngã ba Ái Nghĩa và tiểu thương chợ Ái Nghĩa đã gấp rút vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, thiết bị máy móc điện tử đến nơi cao ráo tránh lũ.
Một khu dân cư ở Ái Nghĩa bị ngập sâu. Ảnh: H.LIÊN
Một khu dân cư ở Ái Nghĩa bị ngập sâu. Ảnh: H.LIÊN
Chỉ khoảng 1-2 giờ đồng hồ, nước lũ lên nhanh, băng qua khu vực bờ kè sông Vu Gia, Công viên thị trấn Ái Nghĩa, tràn vào khu vực nội thị và một số khu dân cư. Theo ghi nhận, nhiều hàng quán, nhà cửa ven sông đã bị ngập sâu hơn nửa mét. 
Một trụ sở cơ quan ở Đại Lộc bị ngập sâu. Ảnh: H.LIÊN
Một trụ sở cơ quan ở Đại Lộc bị ngập sâu. Ảnh: H.LIÊN
Tại khu vực cống Bàu Lùng (thôn Hoà Mỹ, xã Đại Nghĩa), nước lũ đã băng qua tuyến đường ĐT609, gây ngập sâu gần nửa mét. Các khu dân cư Phiếm Ái, Hoà Mỹ, Mỹ Thuận (xã Đại Nghĩa); hay những ngôi làng tại các xã Đại Lãnh, Đại Hưng nằm sát sông Vu Gia, sông Côn, chìm trong biển nước khiến việc đi lại, mua sắm lương thực, thực phẩm của người dân hết sức khó khăn. 
Người dân Ái Nghĩa dọn lũ. Ảnh: H.LIÊN
Người dân Ái Nghĩa dọn lũ. Ảnh: H.LIÊN
Tương tự, nhiều vị trí trên tuyến đường ĐT 609 qua khu vực cầu Đại Hiệp (xã Đại Hiệp), khu vực Ba Khe 1, Ba Khe 2 (xã Đại Lãnh), ngập sâu từ 1-1,5m. Nước lũ về sông Vu Gia đang tiếp tục lên nhanh vào chiều và tối 17.10.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng hạ du Đại Lộc ngập sâu do lũ lên nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO