Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực trong tình huống dịch bệnh

XUÂN HIỀN 18/09/2021 06:38

(QNO) - Chiều nay 17.9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Chỉ huy trưởng trung tâm. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn cùng các thành viên trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: X.H
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: X.H

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh bàn cụ thể các phương án phòng chống dịch bệnh trước tình hình hiện tại ở các địa phương.

Theo báo cáo từ Sở Y tế, từ ngày 18.7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 623 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca tử vong. Riêng thị xã Điện Bàn từ ngày 9.9 đến 17.9 ghi nhận 78 ca mắc, trong đó Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc ghi nhận 35 ca. Tất cả 35 ca này có mối liên quan gia đình, họ hàng với 51 ca nhiễm Covid-19 khác tại thị xã Điện Bàn, TP.Hội An và huyện Duy Xuyên.

Hiện Quảng Nam có 2 khu cách ly tập trung cấp tỉnh và 244 khu cách ly cấp huyện với khả năng tiếp nhận 9.373 người, hiện tại cách ly 1.053 người. Ngoài ra còn có 22 khách sạn thực hiện cách ly có thu phí, có thể đón 8.000 người.

Tại cuộc họp, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đưa ra những giải pháp cụ thể; trong đó yêu cầu tăng cường thực hiện xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng, trước tiên tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo định kỳ để tầm soát dịch bệnh. Ảnh: T.L
Doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc theo định kỳ để tầm soát dịch bệnh. Ảnh: T.L

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, do vậy phải nắm bắt tất cả vấn đề về tình hình dịch bệnh. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải thành lập trung tâm chỉ huy của ban chỉ đạo cấp địa phương, tiếp nhận thông tin dịch bệnh trên địa bàn và phải có nhân lực về phòng chống dịch trên từng lĩnh vực trọng yếu.

Đồng chí Lê Trí Thành đề nghị rà soát, đánh giá lại phương án phòng chống dịch tại khu công nghiệp (theo Công văn 115 do UBND tỉnh ban hành). Trong đó, với những nội dung cứng quy định từ Trung ương thì buộc phải chấp hành. Nội dung nào linh hoạt được thì tỉnh sẽ cố gắng điều chỉnh để phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

"Nhà máy có số lượng công nhân đông, nếu doanh nghiệp lo được chi phí xét nghiệm thì tốt; nhưng với doanh nghiệp không lo được thì các Sở Y tế, Công Thương phải nghiên cứu phương án thuận lợi cho doanh nghiệp. Với vấn đề "3 tại chỗ", doanh nghiệp nào đảm bảo thì mới làm và chỉ làm trong thời gian ngắn. Theo đó, cần vận động doanh nghiệp tăng ca, giảm số lượng người tập trung cùng lúc" - đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc:

Ngoài ra, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Y tế rà soát lại công tác điều trị và cách ly cho phù hợp với thực tế, huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; lên kế hoạch tiêm vắc xin cụ thể từ đây đến cuối năm.

Sở GD-ĐT phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam lên phương án dạy - học trên truyền hình, đáp ứng tình hình tại các vùng khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát tất cả cơ sở cách ly trên địa bàn, trong khả năng không sử dụng trường học thì những nơi cách ly thay thế phải đảm bảo và dự lường tình huống trong mùa mưa bão sắp đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực trong tình huống dịch bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO