5 năm, kết nạp được 11.618 đảng viên

NGUYÊN ĐOAN 14/04/2021 13:53

(QNO) - Thông tin trên được Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nêu ra tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XXII) diễn ra sáng nay 14.4, khi trình bày báo cáo về kết quả phát triển đảng viên giai đoạn 2016 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường định hướng thảo luận tại tổ đối với các nội dung được trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường định hướng thảo luận tại tổ đối với các nội dung trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3. Ảnh: N.Đ

Theo đồng chí Nguyễn Chín, kết quả này đạt tỷ lệ 93,69% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra; nâng tổng số đảng viên tính đến ngày 31.3.2021 lên 69.518 đồng chí, tăng 13,95% so với thời điểm năm 2016. Đảng bộ TP.Tam Kỳ có số lượng đảng viên nhiều nhất với 6.972 đồng chí; Đảng bộ Quân sự tỉnh có số lượng đảng viên ít nhất với 450 đồng chí.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn ngày càng tăng. Đảng viên có trình độ THPT chiếm tỷ lệ rất cao và tăng dần qua các năm trong tổng số đảng viên kết nạp hằng năm. Số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên cao.

Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đại biểu Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My thảo luận, góp ý về công tác phát triển đảng viên giai đoạn mới. Ảnh: N.Đ
Đại biểu Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My thảo luận về công tác phát triển đảng viên giai đoạn mới. Ảnh: N.Đ

Nhìn nhận về các hạn chế đối với công tác phát triển đảng viên thời gian qua, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên nhân chủ quan là do một số cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, sâu sát. Vì vậy kết quả kết nạp đảng viên thời gian qua của một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên, chưa có kế hoạch cụ thể, dẫn đến có nhiều chi bộ trong nhiều năm không tạo được nguồn và không kết nạp được đảng viên...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
5 năm, kết nạp được 11.618 đảng viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO