Đại Lộc khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII

HOÀNG LIÊN 30/07/2020 16:07

(QNO) - Sáng 30.7, Đảng bộ huyện Đại Lộc khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 292 đảng viên đại diện gần 5.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại Lộc đã nỗ lực xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các tuyến giao thông huyết mạch, giao thông nông thôn được đầu tư. Cầu Giao Thủy hoàn thành đã kết nối đôi bờ Thu Bồn, đưa Đại Lộc xích gần hơn với Khu Di tích Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới. Nhiều doanh nghiệp công nghệ được hình thành và đi vào hoạt động, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động. Kinh tế công nghiệp đang từng bước khẳng định sứ mệnh là ngành kinh tế mũi nhọn. Đại Lộc là điểm sáng của tỉnh về xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đề nghị đại hội cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Đó là, tốc độ phát triển kinh tế của huyện chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đột phá trong phát triển dịch vụ - du lịch - thương mại; công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường có lúc chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sơ hở, thiếu sót. Tình hình an ninh trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường, nước thải đang là vấn đề nan giải. Tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, tín dụng đen có chiều hướng gia tăng; xử lý rác thải, nước thải đang là vấn đề phức tạp. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn hạn chế. 

Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, Đại Lộc cần phát huy tiềm năng, lợi thế tạo sức hút, đón đầu các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước nhằm tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên xây dựng Ái Nghĩa thành đô thị năng động; quy hoạch, phát triển đồng bộ các thị tứ. Tập trung giải pháp đột phá phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đánh thức tiềm năng cảnh quan thiên nhiên; kết nối chuỗi du lịch - dịch vụ với các địa phương, hình thành các dịch vụ du lịch sinh thái văn hóa, du lịch miệt vườn gắn với làng nghề. Phát huy lợi thế kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP có thương hiệu.

Ngoài ra, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nhân rộng mô hình sản xuất chuyên canh trồng cây ăn quả, trồng rau sạch, phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn an toàn sinh học gắn với kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Lấy đầu ra cho sản phẩm làm cơ sở tổ chức sản xuất; kết nối một số kênh phân phối, tiêu thụ nông sản ở Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thực hiện tốt quy hoạch, có giải pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ, khai thác hợp lý khoáng sản, tài nguyên trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, không gây hệ lụy đến môi trường, sinh thái, sản xuất và đời sống nhân dân. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới, sớm đưa Đại Lộc trở thành huyện nông thôn mới...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO