Hiệp Đức chuyển mình từ các khâu đột phá

VĂN SỰ - VINH ANH 25/02/2020 08:51

Chiều qua 24.2, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức chiều qua 24.2. Ảnh: S.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức chiều qua 24.2. Ảnh: S.A

Đạt và vượt 19 chỉ tiêu

Đánh giá kết quả thực hiện 23 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, đến nay có 19 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... đạt và vượt nghị quyết. Hằng năm, cơ cấu kinh tế của Hiệp Đức chuyển dịch theo hướng giảm nhanh tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, với tỷ lệ tương ứng là nông nghiệp chiếm 29,2% (giảm 7,2%), công nghiệp - xây dựng 26,78% (tăng 4,35%), thương mại - dịch vụ 44,01% (tăng 2,84%). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 8,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh nhìn nhận, những kết quả đạt được xuất phát từ chủ trương của huyện trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá gắn với khai thác các thế mạnh của địa phương. Đầu tiên, công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai tích cực với tầm nhìn dài hạn và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong nhiệm kỳ ước đạt hơn 2.645 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 35,67% và vượt 19,67% so với nghị quyết. Huyện đã thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá khác liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện chương trình nông thôn mới. Gần 5 năm qua Hiệp Đức thu hút 8 dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 712 tỷ đồng; đến nay toàn huyện có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ lao động qua đào tạo liên tục tăng từ 30% (năm 2015) đến nay lên 56,89% và bình quân hằng năm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 950 lao động… “Dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ là Hiệp Đức đã triển khai đồng bộ nhiều khâu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Gần 5 năm qua, toàn huyện có 1.437 hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 21,7% (năm 2015) xuống còn 8,4% hiện nay” - ông Tỉnh chia sẻ.

Phấn đấu tự cân đối ngân sách

Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo huyện Hiệp Đức cho biết, địa phương đã hoàn thành đại hội hết nhiệm kỳ đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt quy trình nhân sự và văn kiện đại hội đối với đại hội điểm xã Hiệp Hòa; hoàn thành tham mưu thẩm tra vấn đề chính trị đối với cấp ủy cấp xã đủ điều kiện tái cử 109 đồng chí, nhân sự quy hoạch cấp ủy cấp xã 159 đồng chí và các chức danh chủ chốt. Về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, đến nay Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thông qua báo cáo chính trị, dự kiến hoàn chỉnh gửi các tổ chức cơ sở đảng tham gia góp ý trước ngày 10.3.2020. Đồng thời hoàn thành Kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW (ngày 28.2.2018) của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Huyện ủy viên khóa VIII đủ tuổi tái cử cấp ủy huyện khóa IX; các đồng chí được quy hoạch cấp ủy huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Hiệp Đức mới đạt hơn 37 triệu đồng/năm, nhưng định hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện đã mạnh dạn đề ra chỉ tiêu phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người tăng lên 80 triệu đồng/năm. Muốn đạt chỉ tiêu trên, ông Nguyễn Như Công - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho rằng, địa phương sẽ phải phát huy tốt hơn lợi thế của địa phương về vị trí địa lý, đặc biệt là phát triển nông - lâm nghiệp và công nghiệp - thương mại. Huyện sẽ tập trung làm tốt công tác quy hoạch đô thị, xây dựng cụm công nghiệp, phát triển lĩnh vực kinh tế nông - lâm nghiệp. Trong đó, có quy hoạch Cụm công nghiệp Sông Trà với tổng diện tích 200ha, hình thành ít nhất 6.000ha vùng nguyên liệu gỗ lớn, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại xã Thăng Phước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 Hiệp Đức đạt được trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, sắp xếp dân cư… Với những định hướng, chỉ tiêu trọng tâm mà huyện đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, nếu có quyết tâm cao thì cuối năm 2025 Hiệp Đức sẽ không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm và trở thành huyện nông thôn mới. “Vấn đề cần thiết nhất là huyện phải có những giải pháp căn cơ trong phát triển các lĩnh vực kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, đặt mục tiêu phấn đấu là tự cân đối ngân sách. Bên cạnh đó, Hiệp Đức phải làm tốt khâu quy hoạch và linh hoạt huy động các nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng bài bản 3 đô thị là Việt An, Tân Bình, Sông Trà” - ông Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức chuyển mình từ các khâu đột phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO