Huy động sức dân

PHẠM LỘC 15/06/2020 11:48

Chủ trương sát với cuộc sống và đúng với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, Đảng bộ và chính quyền xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn) luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực từ cộng đồng dân cư, góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để thi công tuyến ĐH6.ĐB nối dài. Ảnh: CÔNG TÚ
Người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để thi công tuyến ĐH6.ĐB nối dài. Ảnh: CÔNG TÚ

Đi trên con đường thoáng rộng vừa được bê tông hóa chạy giữa thôn Thanh Quýt 2, ông Nguyễn Hữu Anh (người dân trong thôn) phấn khởi cho hay, trước đây tuyến đường dài gần 800m này chật hẹp, mặt đường chỉ đổ bê tông rộng 2,5m nên việc lưu thông rất khó khăn. Lúc địa phương đưa ra chủ trương mở rộng mặt đường rộng tối thiểu 7m, mọi người đều e ngại. Bởi muốn mở rộng, mỗi hộ phải tự lùi vào ít nhất 2m.

Được xã tuyên truyền, vận động, nhận thấy con đường mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển và chính người dân được hưởng lợi, do vậy ông Anh đã tự nguyện hiến 120m2 đất mặt tiền. Thấy thế, lần lượt hơn 50 hộ dân ven tuyến tự tháo dỡ tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc và hiến đất. “Đường sá mở rộng, giao thông thuận tiện, đất đai cũng có giá trị hơn trước” - ông Anh chia sẻ.

Đề cập chuyện hiến đất mở đường xây dựng NTM, ông Lê Tự Ngọc - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Quýt 2 nói: “Khi lòng dân đã thuận thì việc gì cũng trôi chảy. Do đó, trước khi thực hiện bất cứ công việc gì, thôn đều đưa ra bàn bạc, thảo luận với dân để rồi cùng thực hiện”.

Ông Lê Tự Đợi - Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Trung chia sẻ, chính cách làm công khai, dân chủ trong mọi việc ngay từ cơ sở, phong trào hiến đất, mở đường, xây dựng NTM đã được người dân đồng tình hưởng ứng. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân tự nguyện hiến hơn 12.800m2 đất, tháo dỡ hơn 8.000 tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc trị giá gần 21 tỷ đồng. Nhiều gia đình hiến từ 120 - 500m2 đất, điển hình là hộ Nguyễn Văn Đông ở thôn Thanh Quýt 4, hộ Trương Công Trái trú thôn Thanh Quýt 5…

Cùng với đó, những người con quê hương làm ăn thành đạt khắp nơi đều thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình khi đóng góp xây trường học, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tiêu biểu cho việc làm nghĩa tình này phải kể đến các ông Lê Văn Khoa, Lê Tự Minh, Lê Tự Kiện, Trương Công Nam, Nguyễn Hữu Thành. Để hôm nay, bộ mặt NTM ở Điện Thắng Trung đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, là tiền đề quan trọng để tiếp tục phấn đấu xây dựng xã thành phường vào cuối năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Huy động sức dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO