Kết quả từ sự đoàn kết ở Đông Giang

ALĂNG NGƯỚC 26/02/2020 09:20

Cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, huyện Đông Giang cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội địa phương.

Đông Giang định hướng tiếp tục giảm nghèo, phát triển kinh tế từ các sản vật đặc trưng của địa phương. TRONG ẢNH: Đoàn công tác của Tỉnh ủy tham quan vườn trồng chè dây razéh tại xã Tư. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Đông Giang định hướng tiếp tục giảm nghèo, phát triển kinh tế từ các sản vật đặc trưng của địa phương. TRONG ẢNH: Đoàn công tác của Tỉnh ủy tham quan vườn trồng chè dây razéh tại xã Tư. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đây là một trong những nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang với đoàn công tác của Tỉnh ủy - do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm trưởng đoàn - liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Buổi làm việc diễn ra vào chiều qua 25.2, với sự tham dự Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Nâng cao chất lượng cán bộ

Đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện

Bí thư Huyện ủy Đông Giang - Đỗ Tài cho hay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã và đang được triển khai đồng bộ, đảm bảo các điều kiện theo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng xong dự thảo các văn kiện đại hội và tiến hành lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện; đồng thời xây dựng đề án nhân sự, trình Ban Chấp hành để thống nhất số lượng nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.2020.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Đông Giang - Đỗ Tài cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, địa phương cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, Đông Giang chú trọng đến công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số.  Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hệ thống chính trị được nâng lên rõ nét.

Bên cạnh tập trung rà soát và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người địa phương, Đông Giang cũng quan tâm đến việc đào tạo và quy hoạch chức danh phù hợp theo vị trí việc làm, đáp ứng với năng lực chuyên môn. Đến nay, địa phương đã tổ chức đưa đi đào tạo 347 cán bộ, công chức; trong đó, đào tạo lý luận chính trị 251 người (32 cao cấp, 219 trung cấp) và chuyên môn nghiệp vụ 96 người (9 thạc sĩ và 87 đại học). Hiện số cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học chiếm hơn 90%.

“Song song với đó, công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm. Nhiệm kỳ qua toàn đảng bộ đã kết nạp 503 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.266 người, với 45 tổ chức cơ sở đảng” - ông Tài cho biết thêm.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, cùng với triển khai đồng bộ công tác luân chuyển cán bộ, Đông Giang cũng đã tiến hành hợp nhất, sáp nhập và tổ chức sắp xếp lại nhiều đơn vị chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp; giải thể 1 đơn vị, thành lập mới 1 đơn vị và sáp nhập từ 95 thôn xuống còn 40 thôn.

Quyết liệt giảm nghèo

Phải tự soi mình trước tập thể, trước nhân dân

Chia sẻ về công tác xây dựng Đảng ở miền núi, tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tư (Đông Giang) vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói, công tác xây dựng Đảng dù ở phương nào cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xây dựng niềm tin và cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Vì thế, bên cạnh nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, mỗi cá nhân đảng viên phải tự soi mình trước tập thể, trước nhân dân để chấn chỉnh những việc làm còn thiếu sót, để xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, nâng cao bản lĩnh, cốt cách của người đảng viên cơ sở. Đồng thời tiên phong trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức vào công cuộc đổi mới, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

“Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình phải tự ý thức làm giàu bằng chính sự nỗ lực trên mảnh đất của mình, từ sản xuất chăn nuôi, trồng cây dược liệu gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh khơi dậy tinh thần chịu khó, vươn lên làm giàu trong mỗi người dân, toàn đảng bộ phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất, khắc phục những thiếu sót và vận dụng kinh nghiệm hay trong thực tiễn ở miền núi vào công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo các điều kiện theo kế hoạch đã đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho hay, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt hơn 2.128 tỷ đồng (tăng bình quân hàng năm 8,10%); giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt hơn 259 tỷ đồng (tăng bình quân gần 9,63%). Ngoài ra, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt hơn 458 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 1.320 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Để giải quyết công tác giảm nghèo, ổn định đời sống người dân miền núi, cùng với tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang và lập hồ sơ báo cáo xây dựng các dự án trọng yếu khác phục vụ phát triển du lịch, địa phương đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung rộng hàng nghìn héc ta về keo nguyên liệu, chuối mốc, mây rừng, chè dây razéh, ớt ariêu… Đồng thời cải tạo nâng cấp năng suất, chất lượng 14ha cây lòn bon và hoàn thành việc quy hoạch phát triển rừng cây gỗ lớn gắn phát triển vùng cây dược liệu dưới tán rừng.

“Công tác giảm nghèo và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 17,97%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 26,7 triệu đồng. Ngoài ra, từ Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, Đông Giang cũng đã bố trí, sắp xếp, di dời 710 hộ dân đến nơi ở mới, đảm bảo ổn định an cư” - ông Hươm nói.

Đánh giá cao những nỗ lực của huyện Đông Giang trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời lưu ý, cùng với định hướng công tác xây dựng Đảng cho từng địa phương cơ sở, Đông Giang cần xây dựng các chiến lược mang tính đột phá, có tầm nhìn xa để tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bên cạnh quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, cần dự báo về tình hình đời sống kinh tế - xã hội và bám sát quy chế làm việc, cụ thể hóa các quy định theo chỉ đạo của cấp trên.

“Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang cần tiếp tục rà soát, đối chiếu chặt chẽ các tiêu chuẩn cán bộ theo quy định để giới thiệu nhân sự chất lượng cho đại hội, đảm bảo sự hài hòa cả về cán bộ luân chuyển, điều động, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kết quả từ sự đoàn kết ở Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO