Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX

ALĂNG NGƯỚC 09/07/2020 13:58

(QNO) - Sáng nay 9.7, Đảng bộ huyện Nam Giang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và 268 đảng viên đại diện cho hơn 2.700 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: A.N
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: A.N

Báo cáo chính trị đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ việc tập trung kiến thiết cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, Nam Giang ưu tiên cải thiện các nhóm công trình về hệ thống giao thông - thủy lợi; hạ tầng cơ sở, nổi bật là hạ tầng trung tâm hành chính mới của huyện... với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 737 tỷ đồng. Đến nay, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp đạt hơn 915 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 5,84%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.807 tấn; tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 21,39% trong cơ cấu kinh tế của huyện; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 71,44%.

Toàn huyện có 308 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 1.549 tỷ đồng, tăng bình quân 19,42%/năm so với nghị quyết. Bằng nguồn lực lồng ghép từ các chương trình và ngân sách huyện, địa phương đã hỗ trợ người dân các loại giống cây ăn quả, cây dược liệu (ba kích tím, đinh lăng), keo Úc, bò và heo cỏ địa phương với kinh phí 43,6 tỷ đồng; triển khai mô hình phát triển cây ăn quả tại 2 xã La Dêê và Tà Bhing với 6ha bưởi da xanh và gần 1ha bơ đang sinh trưởng. Ngoài ra, có hơn 1.336ha cao su đại điền trồng tại một số xã được chăm sóc và khai thác hiệu quả, tạo việc làm cho 1.117 lao động trực tiếp. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 36,51%, giảm bình quân 5,95%/năm.

Các đại biểu diện trang phục truyền thống dự đại hội. Ảnh: A.N
Các đại biểu diện trang phục truyền thống dự đại hội. Ảnh: A.N

Toàn Đảng bộ có 55 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với 2.694 đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 650 đảng viên mới, bình quân kết nạp 130 đảng viên/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Cạnh đó, tiến hành kiểm tra 123 tổ chức đảng và 101 đảng viên; giám sát chuyên đề 82 tổ chức đảng và 72 đảng viên; tiến hành kiểm tra 8 tổ chức đảng cùng 37 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng (2 khiển trách, 1 cảnh cáo); đảng ủy trực thuộc xử lý kỷ luật khiển trách đối với 1 tổ chức đảng do có vi phạm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, 5 năm qua, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc anh em huyện Nam Giang đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Nổi bật, có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá đạt được nhiều kết quả quan trọng; sản xuất nông - lâm - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá; thu ngân sách tăng bình quân 39,3%/năm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: A.N

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Đặc biệt là không ngừng phát triển mối quan hệ kết nghĩa với nhân dân các dân tộc huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; dân chủ xã hội được mở rộng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được củng cố, kiện toàn và đổi mới thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, những kết quả đạt được là tiền đề và động lực quan trọng để Nam Giang phát triển trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân toàn tỉnh; hoạt động thương mại, dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ; việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế... 

Đại biểu biểu quyết thống nhất với đề án nhân sự bssfu cấp ủy khóa XX do Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX chuẩn bị. Ảnh: A.N
Đại biểu biểu quyết các nội dung tại đại hội. Ảnh: A.N

Vì thế, bên cạnh nắm bắt và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, huyện Nam Giang cần tận dụng tối đa nguồn tài nguyên, lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng thời chú trọng thu hút các nguồn lực từ bên ngoài gắn với hình thành các cụm kết nối nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ dọc theo trục đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B, 14D qua địa bàn huyện.

"Ngoài ra, cần tập trung khai thác, đón đầu để phát triển thương mại, dịch vụ qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững quốc phòng - an ninh và thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử đại hội. Ảnh: A.N
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: A.N

Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX. Chiều cùng ngày, đại hội sẽ trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO