Nhiều địa phương tổ chức đại hội đảng

T.CHÂU - M.TÂN - N.HƯNG - T.MAI 09/06/2020 17:48

(QNO) - Sáng 9.6, Đảng bộ xã Bình Trị (Thăng Bình) tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

/
Đại hội Đảng bộ xã Bình Trị lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CHÂU TÂN

Nhiệm kỳ qua, xã Bình Trị tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt hơn 11,5%, đến cuối nhiệm kỳ tổng giá trị các ngành kinh tế đạt hơn 190 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,6% năm 2015 xuống còn 4,2% năm 2020. Năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với nghị quyết đề ra.

Là xã vùng tây của Thăng Bình, Bình Trị xác định tập trung phát triển kinh tế rừng, trong đó khuyến khích người dân chuyển đổi từ trồng rừng keo lá tràm sang trồng rừng gỗ lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Lĩnh vực giáo dục đạt nhiều kết quả, 3/3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 28 đảng viên mới…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Trị đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm, 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII gồm 15 đồng chí và bầu 6 đồng chí dự đại hội cấp trên.

* Sáng 9.6, Đảng bộ xã Bình Phú (Thăng Bình) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 124 đảng viên.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: CHÂU TÂN
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CHÂU TÂN

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của xã Bình Phú đạt 8,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng/năm. Địa phương tập trung phát triển cây keo lai, hằng năm thu hoạch và trồng mới 150 - 170ha; đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn với hơn 20ha; độ che phủ của rừng đạt 45% (nghị quyết đề ra là 43%). Kinh tế vườn, kinh tế trang trại tiếp tục duy trì với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như trồng tiêu, làm nấm rơm, trồng chuối, cam…

Thời gian qua, xã thu hút được 1 doanh nghiệp sản xuất may mặc, giải quyết việc làm cho hơn 150 lao động địa phương. Năm 2020, địa phương phấn đấu xây dựng được 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện vào cuối năm nay.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu 7 đồng chí dự đại hội cấp trên.

* Sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Tiên Lộc (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 91 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Lộc đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghị quyết đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hằng năm đạt 1.100 tấn; năng suất lúa đạt 51 tạ/ha; nhân dân chuyển đổi 10ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu, cây ăn quả đem lại giá trị kinh tế cao. Xã vận động người dân cải tạo 70ha vườn tạp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị như thanh trà, lòn bon, sầu riêng; chỉnh trang được 35 vườn nhà xanh - sạch - đẹp - hiệu quả. Tổng giá trị thu nhập từ kinh tế vườn năm 2019 ước đạt hơn 25 tỷ đồng. Giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng từ 41 tỷ đồng năm 2015 lên 110 tỷ đồng năm 2019.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,39%. Hiện xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu đạt 10/10 tiêu chí. Trong nhiệm kỳ phát triển được 15 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 97.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lộc khóa XXI gồm 13 đồng chí; ông Nguyễn Văn Học được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Sáng 9.6, Đảng bộ xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu dự đại hội bầu BCH đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Duy Nghĩa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TUYẾT MAI

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Duy Nghĩa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng theo hướng giảm dần tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, coi trọng phát triển ngành nghề, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch. Đến nay toàn xã có 78 hộ hoạt động vận tải, 19 doanh nghiệp, hơn 600 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm hơn 2.500 lao động tại địa phương. Tổng giá trị ngành công nghiệp, xây dựng đạt 725,2 tỷ đồng; ngành thương mại - dịch vụ đạt 871,3 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 102 tàu khai thác đánh bắt hải sản với tổng công suất 10.447CV, tăng 7.419CV so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản lượng khai thác đạt 10.867 tấn, tăng bình quân hằng năm 7,4%.

Trên địa bàn xã triển khai thực hiện  6 dự án ổn định sắp xếp dân cư, phát triển quy hoạch đô thị với tổng diện tích đất bị thu hồi hơn 557,8ha, hơn 1.300 hộ bị ảnh hưởng. Địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện chi trả đền bù với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 11,6% năm 2015 giảm xuống còn 4,82% năm 2019.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Duy Nghĩa khóa XXI; bà Nguyễn Thị Hưng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều địa phương tổ chức đại hội đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO