Sức bật Hòa Hương

XUÂN PHÚ 29/05/2020 04:34

Hôm nay 29.5, Đảng bộ phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể thấy một sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đường Chiến Thắng đạt chuẩn tuyến phố văn minh. Ảnh: X.P
Đường Chiến Thắng đạt chuẩn tuyến phố văn minh. Ảnh: X.P

Diện mạo mới

Là phường nội thị song Hòa Hương không có thế mạnh về phát triển thương mại, dịch vụ. Dù vậy, Đảng bộ và chính quyền Hòa Hương luôn biết cách ghi dấu ấn bằng những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Trong số đó, điểm sáng lớn nhất nhiệm kỳ 5 năm qua chính là huy động nguồn lực, từ sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố đến phát huy nguồn lực của địa phương và nhân dân, để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nên diện mạo mới cho phường.

Ông Lê Hồng Tuyến - Chủ tịch UBND phường chia sẻ, nguồn lực hạn chế song thời gian qua địa phương luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Nhiều công trình trên địa bàn đã được hoàn thành như tiểu hoa viên Ngô Thì Nhậm, cải tạo vỉa hè đường Chiến Thắng, bê tông hóa 15 tuyến kiệt, hẻm, mở rộng kè đường Vườn Cừa, nâng cấp 6 nhà sinh hoạt văn hóa khối phố…

Đáng chú ý, phường đã tăng mức đóng góp của địa phương lên 50% (trước đây 15 - 20%) để cùng với nguồn vốn của thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, khu nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Bên cạnh đó, những dự án của Trung ương, tỉnh trên địa bàn đều được địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường giải tỏa, giúp việc triển khai thuận lợi như kè sông Bàn Thạch, mở rộng quốc lộ 40B, khu nhà ở vận động viên bóng đá trẻ. 

“Trong 5 năm qua đã có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dân vận, thực hiện chính sách bồi thường công khai, minh bạch nên tất cả người dân đều chấp hành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, không có trường hợp nào phải thực hiện cưỡng chế. Đó là thành công rất lớn của địa phương” - ông Tuyến nói.

Trong các lĩnh vực như cải cách hành chính, xây dựng tuyến phố văn minh, nhất là phát triển du lịch, Hòa Hương cũng biết cách tạo dấu ấn của riêng mình. Năm 2017, lần đầu tiên lễ hội Mùa hoa sưa - một lễ hội “cây nhà lá vườn” do phường Hòa Hương tổ chức tại Vườn Cừa đã thu hút khá đông du khách đến tham quan, thưởng lãm. Sau 2 mùa khá thành công, năm 2019 TP.Tam Kỳ quyết định nâng cấp thành lễ hội du lịch cấp thành phố với tên gọi “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa”. Nhờ đó, các địa danh lịch sử, văn hóa và thiên nhiên làng Hương Trà, phường Hòa Hương càng có cơ hội để du khách trên cả nước biết đến, góp phần quảng bá hình ảnh Tam Kỳ - trung tâm du lịch phía nam của tỉnh.

Hướng đến chuẩn văn minh đô thị

Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Trần Thông - Bí thư Đảng ủy phường cho rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Hương đã phát huy được sức mạnh nội lực và tiềm năng sẵn có của địa phương để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nên sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó là cơ sở để địa phương tự tin xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cao hơn ở nhiệm kỳ 5 năm đến; trong đó tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, tạo sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đặc biệt phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025.

Để đạt được các mục tiêu này, theo ông Thông, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong thời gian tới sẽ là đẩy mạnh quy hoạch, chỉnh trang, khớp nối các tuyến giao thông trên địa bàn, mở rộng một số trục đường như Cao Hồng Lãnh, kiệt Thu Hương, hoàn thành 100% bê tông giao thông kiệt, hẻm. Đồng thời phấn đấu xây dựng thêm 3 - 5 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị bên cạnh 2 tuyến phố đạt chuẩn hiện nay là Chiến Thắng và Phan Châu Trinh.

Nhằm phục vụ phát triển du lịch, từng bước hình thành tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm ven sông gắn kết với làng sinh thái Hương Trà, địa phương cũng sẽ tập trung triển khai dự án đầu tư hạ tầng làng sinh thái Hương Trà (tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng). Để thực hiện dự án này, tất cả người dân đều ủng hộ chủ trương, tự nguyện hiến đất, tháo gỡ vật kiến trúc.

“Phường cũng đặt mục tiêu xây dựng cả 3 trường THCS Nguyễn Huệ, Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Mẫu giáo Tuổi Thơ đạt chuẩn mức độ 2. Thời gian qua địa phương có nhiều cố gắng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đến nay không còn hộ nghèo thuộc diện tác động giảm nghèo và phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ cận nghèo xuống còn dưới 0,5%” - ông Thông chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sức bật Hòa Hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO