Xã Điện Thắng Trung tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV

CÔNG TÚ 16/06/2020 13:47

(QNO) - Ngày 15 và 16.6, Đảng bộ xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn) tổ chức Đại hội lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 202 đảng viên đang sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Thị ủy Điện Bàn - bà Lê Thị Minh Tâm trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ
Phó Bí thư Thị ủy Điện Bàn - bà Lê Thị Minh Tâm trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Điện Thắng Trung đã đạt nhiều thành quả đáng kể, đặc biệt là xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt 13,36%/năm; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ theo hướng văn minh đô thị; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, diện mạo của địa phương ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2020 đạt 48,8 triệu đồng. Toàn xã đến nay có 3/6 thôn đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Thực hiện phát triển đô thị, xã hiện đạt 13/17 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020 hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để được công nhận trở thành phường. Địa phương không còn hộ nghèo (không tính hộ nghèo bảo trợ xã hội), tỷ lệ hộ cận nghèo 1,65%. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 36 đảng viên mới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ
Quang cảnh đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Điện Thắng Trung tiếp tục xác định và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp, tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị, mạng lưới giao thông làm mũi nhọn đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế bình quân 14 - 15%/năm; thu ngân sách tăng 10 - 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng vào năm 2025; giữ vững xã không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo còn dưới 1%. Đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm phát triển 7 - 8 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Điện Thắng Trung khóa XXIV gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII gồm 7 đồng chí.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Điện Thắng Trung tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO