Điện Bàn, Đại Lộc thiết lập nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19

CÔNG TÚ 09/05/2021 21:33

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn thành lập 10 chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19, túc trực 24/24 giờ.

Một chốt chặn sẽ được thiết lập tại nút giao giữa cao tốc với ĐT609 (xã Điện Thọ, Điện Bàn).
Một chốt chặn sẽ được thiết lập tại nút giao giữa cao tốc với ĐT609 (xã Điện Thọ, Điện Bàn). Ảnh: C.T

Chốt 1 kiểm soát người và phương tiện vào địa phận thị xã tại nút giao thông nối tuyến ĐT609 với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Điện Thọ). Chốt 2 kiểm soát tại nút giao thông ĐT607 nối địa phận Điện Bàn - Đà Nẵng thuộc khối phố Câu Hà (phường Điện Ngọc).

Chốt 3 kiểm soát tại nút giao thông ĐT605 (xã Điện Hòa giáp xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Chốt 4 bố trí tại đầu ngã ba Lầu Sập, từ quốc lộ 1 rẽ vào địa bàn xã Điện Thắng Bắc.

Chốt 5 kiểm soát đầu đường Phạm Như Xương, khu vực quốc lộ 1 rẽ vào cầu Tứ Câu (phường Điện Ngọc). Chốt 6 kiểm soát lối rẽ đường giao thông nông thôn thuộc tổ 3, khối phố Tứ Ngân vào nhà bà Nguyễn Thị Ruộng (phường Điện Ngọc).

Chốt 7 bố trí tại đường Mai Đăng Chơn, khu vực giáp ranh giữa phường Điện Ngọc với TP.Đà Nẵng. Chốt 8 kiểm soát đường ĐH12.ĐB, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Điện Tiến với TP.Đà Nẵng.

Chốt 9 đóng tại khu vực thôn Hà Đông (xã Điện Hòa), giáp các xã Hòa Tiến, Hòa Châu của huyện Hòa Vang. Chốt 10 kiểm soát khu vực thôn Hà Tây 1 (xã Điện Hòa), giáp xã Hòa Phước của huyện Hòa Vang.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Nguyễn Xuân Hà cho biết đã đề nghị công an, quân sự, Trung trâm Y tế thị xã, Thị đoàn, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện, nhân lực và triển khai nhiệm vụ theo quy định. Giao Phòng Văn hóa - thông tin Điện Bàn lắp mạng internet không dây tại các chốt chặn để phục vụ khai báo y tế qua thiết bị điện tử.

Lực lượng chức năng của thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) triển khai thực hiện chốt chặn trên tuyến ĐT609, đoạn giáp ranh xã Điện Hồng (Điện Bàn) vào chiều nay. Ảnh: ĐOÀN CÔNG NHỊ
Lực lượng chức năng thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) triển khai thực hiện chốt chặn trên tuyến ĐT609 vào chiều nay 9.5. Ảnh: ĐOÀN CÔNG NHỊ

Tại địa bàn Đại Lộc, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Quang cho biết, địa phương quyết định thiết lập 4 chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (ngoài chốt chặn trên quốc lộ 14B thuộc địa phận xã Đại Hiệp).

Trong đó, địa phận thị trấn Ái Nghĩa giáp ranh với xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) sẽ triển khai 2 chốt chặn, một nằm trên tuyến ĐT609 và một nằm trên đường giao thông nông thôn. Hai chốt chặn còn lại sẽ bố trí một chốt trên tuyến giao thông giáp ranh giữa 2 xã Đại Phong và Đại Hồng, một chốt chặn gần cầu Hà Nha thuộc xã Đại Đồng.

Các chốt chặn tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt, tổ chức khai báo y tế đối với trường hợp đến và đi khỏi địa bàn, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển đến các vùng có dịch và ngược lại.

Đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện; trốn cách ly; chống đối, không khai báo, khai báo không đầy đủ, không đúng sự thật theo yêu cầu của tổ kiểm tra; không đeo khẩu trang; không chấp hành kiểm tra y tế ban đầu…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn, Đại Lộc thiết lập nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO