Kịp thời cứu sống người phụ nữ ngộ độc lá ngón

P.V 04/08/2022 16:28

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân Zơrâm Thị N. (28 tuổi, thị trấn Prao, Đông Giang) bị ngộ độc lá ngón.

Hình ảnh cây lá ngón. Ảnh minh họa
Lá ngón có độc tính cao. Ảnh: P.V

Người nhà chị N. cho biết, vì buồn chuyện gia đình nên chị N. ăn lá ngón tự tử và được phát hiện đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Theo bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mệt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, nhịp tim chậm khoảng 40 lần/phút, khó thở. Bệnh nhân liền được đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu, bù dịch, súc rửa dạ dày, chống hấp thu độc chất...

Sau 5 ngày điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, bác sĩ rút máy tạo nhịp tạm thời và chuyển khoa thông thường điều trị. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thời gian tử vong đối với người bị ngộ độc lá ngón trung bình từ 1 đến 7,5 giờ. Do vậy, phương pháp xử trí ban đầu hết sức quan trọng, phải nhanh chóng loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể bằng các biện pháp như gây nôn, sau đó liền chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục loại bỏ độc chất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kịp thời cứu sống người phụ nữ ngộ độc lá ngón
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO