Nỗ lực phủ vắc xin ở đô thị du lịch

QUỐC TUẤN 28/09/2021 06:54

Với mong muốn phục hồi ngành du lịch, Hội An xác định chỉ có phủ vắc xin ngừa Covid-19 trong cộng đồng càng sớm càng tốt, nhất là với lao động trong ngành du lịch.

Với mong muốn phục hồi ngành du lịch, Hội An xác định chỉ có phủ vắc xin ngừa Covid-19 trong cộng đồng càng sớm càng tốt, nhất là với lao động trong ngành du lịch.
Với mong muốn phục hồi ngành du lịch, Hội An xác định chỉ có phủ vắc xin ngừa Covid-19 trong cộng đồng càng sớm càng tốt, nhất là với lao động trong ngành du lịch.

Liên tiếp trong hai năm 2020 - 2021 thu ngân sách của Hội An sụt giảm nặng nề bởi ngành du lịch - dịch vụ chiếm gần 75% cơ cấu kinh tế của thành phố bị đình trệ bởi dịch bệnh Covid-19. Ngay cả kinh phí trong hoạt động phòng chống dịch, địa phương này cũng phải chật vật xoay xở.

Vì vậy, Hội An là một trong số các địa phương được tỉnh ưu tiên phân bổ nhiều vắc xin trong thời gian qua và đang khẩn trương đẩy nhanh tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi. Trong đợt 8 (tiêm từ ngày 24.9 đến 29.9), Hội An được phân bổ 12 nghìn liều vắc xin, giúp thành phố mở rộng diện tiêm cho người lao động, trong đó có lao động ngành du lịch.

Theo đại diện Trung tâm Y tế TP.Hội An, trong tuần qua đã có thêm gần 2.000 lao động ngành du lịch được tiêm vắc xin, nâng tổng số lao động ngành du lịch trên địa bàn thành phố được tiêm lên gần 4.000 người (chiếm khoảng 30% lao động ngành du lịch ở Hội An). Đến nay, đã có gần 550 cơ sở lưu trú có một bộ phận người lao động được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Trong đợt tiêm mới nhất, đã có hàng nghìn người khác không trực tiếp hoạt động trong ngành du lịch nhưng có liên quan mật thiết đến ngành du lịch được tiêm, như người làm việc trong ngành văn hóa, vận tải, buôn bán ở chợ, cửa hiệu…

Được biết, đến nay Hội An đã tổ chức 8 đợt tiêm vắc xin cho khoảng 25 nghìn người. Dân số Hội An hiện có khoảng 100 nghìn người, như vậy nếu trừ đi nhóm người dưới 18 tuổi chưa lên phương án tiêm phòng thì tỷ lệ người đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt hơn 30%.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, lúc này thành phố chưa tính tới phương án mở cửa du lịch mà vẫn tập trung phòng dịch thật tốt và đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm phòng vắc xin khi có nguồn phân bổ thì mới có cơ sở để tính toán mở cửa du lịch trong thời gian tới.

Được biết, ngoài Phú Quốc (Kiên Giang) tiến tới tiêm 100% người dân trong tháng 10 này để thí điểm đón khách quốc tế thì một số đô thị du lịch lớn khác như Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang… cũng đang gấp rút tiêm vắc xin cho người trên 18 tuổi để có cơ sở sớm đăng ký đón khách trở lại một khi được phép.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, mấu chốt vẫn nằm ở tỷ lệ tiêm vắc xin của Hội An. Từ đây đến đầu năm sau, nếu tỷ lệ tiêm toàn dân của Hội An đạt càng cao thì càng thuận lợi trong việc tính toán mở cửa du lịch, trước hết là kết nối tour tuyến mở rộng cho khách đến bằng chuyến bay charter ở các khu phức hợp khép kín.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực phủ vắc xin ở đô thị du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO