[NÓNG] - Ngày 17.8, xã Đại Hồng phát hiện 14 ca dương tính với SAR-CoV-2, Bộ Y tế công bố 11 ca mắc mới trong ngày

P.V 17/08/2021 20:35

(QNO) - Tối nay 17.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam công bố 11 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Thông tin từ CDC Quảng Nam tối nay vừa cho hay kết quả xét nghiệm 14 trường hợp trong khu vực phong toả thuộc xã Đại Hồng (Đại Lộc) cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Theo Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười, 14 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 đều phát hiện trong khu vực phong toả của xã Đại Hồng, trong số 2.000 mẫu được lấy xét nghiệm. Ngay trong chiều nay, CDC Quảng Nam đã cử 2 đoàn công tác hỗ trợ địa phương tiếp tục lấy mẫu, truy vết.

Trước đó, chiều 17.8, ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc cũng xác nhận, qua triển khai test nhanh cộng đồng tại các thôn thuộc diện phong toả, cách ly y tế tại xã Đại Hồng, lực lượng chức năng ghi nhận có 17 trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2, đã gửi mẫu ngay cho CDC Quảng Nam.

Tới thời điểm hiện tại, huyện Đại Lộc đã chỉ đạo thiết lập 7 chốt kiểm soát dịch tại xã Đại Hồng. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Đại Hồng và huyện Đại Lộc đã thiết lập các khu phong toả, cách ly y tế tại các thôn Lập Thuận, Dục Tịnh, một phần thôn Hà Vy, Đông Phước. Địa phương này đang tiếp tục triển khai truy vết F1, F2 liên quan đến các ca nghi dương tính.

* Tại xã Đại Sơn, theo ông Ngô Vinh - Bí thư Đảng uỷ xã, toàn xã đang nỗ lực truy vết, lấy mẫu test nhanh đối với các trường hợp F1, F2 trên địa bàn xã Đại Sơn liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn xã. Xã cũng đã thiết lập 1 chốt kiểm soát dịch tại thôn Tân Đợi, địa bàn giáp ranh với các vùng phong tỏa, cách ly y tế của xã (thôn Tân Đợi, Đồng Chàm, Đầu Gò) và 1 chốt kiểm soát dịch tại thôn Bãi Quả, ngăn chặn trường hợp người từ Đại Hồng di chuyển qua địa bàn.

* Theo công bố của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh vào tối nay, Quảng Nam ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 trong ngày gồm:

1 ca bệnh tại huyện Thăng Bình là BN288913 (P.L.T.N, nữ, 7 tuổi) là F1 của BN279976.

5 ca bệnh tại huyện Đại Lộc trong đó 3 ca bệnh tại khu phong tỏa thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng là BN288916 (V.T.T.H, nữ, 29 tuổi), BN288917 (B.T.T, nữ, 37 tuổi), BN288918 (Đ.T.T.T, nữ, 41 tuổi) và 2 ca bệnh đang điều tra nguồn lây tại thôn Đông Chàm, xã Đại Sơn là BN288914 (N.T.T.L, nữ, 33 tuổi) và BN288915 (T.T.H, nữ,  32 tuổi).

5 ca bệnh về từ TP.Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương trong đó 1 ca thị xã Điện Bàn là BN288923, 2 ca tại TP.Tam Kỳ là BN288919, BN288920, 2 ca tại huyện Thăng Bình là BN288921, BN288922.

Từ ngày 18.7 đến nay Quảng Nam có 285 ca bệnh trong đó 7 ca bệnh cộng đồng, 123 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 125 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Chiều 17.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 120 ca mắc Covid-19, trong đó 91 ca đã cách ly; 20 ca trong khu phong tỏa; 9 ca trong cộng đồng.
Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 9.595 ca (tăng 951 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 289.225 tại 62 tỉnh thành. Trong số này, 4.465 ca đang điều tra dịch tễ, 5.130 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 4.331 người khỏi bệnh và 331 ca tử vong.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[NÓNG] - Ngày 17.8, xã Đại Hồng phát hiện 14 ca dương tính với SAR-CoV-2, Bộ Y tế công bố 11 ca mắc mới trong ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO