Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng

LÊ QUÂN 25/03/2021 08:42

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam vừa có văn bản gửi trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Theo đó, tính đến ngày 15.3, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 150 ca mắc tay chân miệng tại 13/18 huyện, thị xã, thành phố, chưa ghi nhận ổ dịch. Số mắc tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2020 (32 ca). Các địa phương có số mắc cao lần lượt là: Duy Xuyên (29), Điện Bàn (28), Núi Thành (20), Thăng Bình (18), Tiên Phước (16), Phú Ninh (13). Đặc biệt, trong những ngày gần đây đã báo cáo ghi nhận nhiều ca bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng, đe dọa tử vong.

CDC Quảng Nam đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh tay chân miệng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn và tại cộng đồng (nhà trẻ, trường học, khu vực dân cư); giám sát, xác minh các trường hợp bệnh được cơ sở điều trị báo cáo trên phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm để phát hiện sớm ca bệnh.

Tổ chức xử lý kịp thời tất cả ca bệnh, ổ dịch, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Tuyên truyền tới từng hộ gia đình, đặc biệt là bà mẹ, người chăm sóc trẻ tại các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi, giáo viên các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tại địa phương về bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng chống bằng nhiều hình thức.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO