Tiếp tục tiếp nhận, cách ly y tế công dân về từ Nhật Bản

T.C 24/06/2020 10:03

(QNO) - Sáng nay 24.6, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành y tế đã chuẩn bị nhân vật lực, phối hợp các cơ quan chức năng để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly hơn 300 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản.

Các thai phụ trở về từ Đài Loan được chăm sóc tại khu cách ly vào cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: H.V
Chăm sóc thai phụ thực hiện cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: H.V

Theo ông Văn, dự kiến sẽ có 343 công dân được tiếp nhận, cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình). Phía TP.Đà Nẵng sau khi thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế tại sân bay sẽ đưa số công dân này về thẳng địa điểm trên. Vào 13 giờ 15 chiều nay, Quảng Nam sẽ đón và thực hiện cách ly y tế.

Trước đó, ngày 29.5, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V tiếp nhận, cách ly y tế 343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan, trong đó có đến 243 phụ nữ mang thai. Ngày 5.6, Sư đoàn 315 - Quân khu 5 (Núi Thành) cũng tiếp nhận, cách ly y tế 212 công dân về từ Nhật Bản, trong đó có 99 phụ nữ mang thai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục tiếp nhận, cách ly y tế công dân về từ Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO