Xây dựng phương pháp điều trị sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực cho người bệnh

ALĂNG NGƯỚC 24/02/2022 14:47

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh như vậy tại buổi thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên các đơn vị: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2022), vào sáng nay 24.2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Ảnh: A.N

Thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương những thành quả mà đơn vị cũng như ngành y tế tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, những nỗ lực của tập thể đơn vị đã mang lại niềm tin cho cộng đồng, đặc biệt là các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Để công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân tiếp tục được nâng cao, đồng chí Trần Anh Tuấn mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần nỗ lực hơn nữa trong hoạt động chuyên môn, xây dựng phương pháp điều trị sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững cho người bệnh.

Đồng chí Trần Anh Tuấn trao lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân buổi thăm. Ảnh: A.N
Đồng chí Trần Anh Tuấn trao lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Ảnh: A.N

Đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu, trên cơ sở định hướng của ngành, Sở Y tế cần chú trọng và tâm quan đến nhiệm vụ đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở, xem đó là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành.

"Thời gian qua, bằng kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm sóc sức khỏe, cũng như điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Nhờ đó, đến nay Quảng Nam cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ" - đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 phức tạp thời gian qua, đồng chí Trần Anh Tuấn mong muốn bên cạnh nâng cấp, mở rộng xây dựng các đơn vị bệnh viện có trình độ chuyên sâu, Sở Y tế cần chăm lo đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu; từng bước hoàn thiện các mục tiêu về nâng cao chất lượng y tế, cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế đón nhận món quà động viên từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Ảnh: A.N
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế đón nhận món quà động viên từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Ảnh: A.N

Thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm và đặt niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, bên cạnh nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm cứu người, các y bác sĩ cần tiếp tục xây dựng hình ảnh người thầy thuốc giàu y đức, giỏi y thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viên đa khoa tỉnh nhân dịp đến thăm. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhân dịp đến thăm. Ảnh: A.N

Dịp này, đồng chí Trần Anh Tuấn tặng hoa, quà chúc mừng và gửi lời thăm hỏi, động viên các y bác sĩ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng chí Trần Anh Tuấn trao quà động viên tập thể Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: A.N
Đồng chí Trần Anh Tuấn trao quà động viên tập thể Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng phương pháp điều trị sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực cho người bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO