Tam Kỳ phong tỏa khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 ở phường An Mỹ

X.H 18/08/2020 16:15

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa một khu dân cư Mỹ Đông, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ. Ảnh: T.T
Lực lượng chức năng phong tỏa một khu dân cư ở phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.T

Theo đó, từ 0 giờ ngày 18.8, TP.Tam Kỳ tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời 14 ngày đối với tổ 4, 5, 6 thuộc khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ (từ số nhà 98/1 Tiểu La đến số nhà 98/15 Tiểu La; số nhà 98/4 Tiểu La đến số nhà 98/28 Tiểu La). Tổng số hộ trong khu vực phong tỏa là 49 hộ, 165 nhân khẩu.

Cụ thể khu vực phong tỏa: phía đông giáp Trường Tiểu học Kim Đồng và khu tái định cư đường Điện Biên Phủ; phía tây giáp khu xen cư đường Nguyễn Thái Học; phía nam giáp khu xen cư kiệt 98 Tiểu La; phía bắc giáp khu xen cư kiệt 81 Nguyễn Thái Học.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, Tam Kỳ đã 2 lần lấy mẫu. Lần 1 có 6.635 mẫu, có 4.006 mẫu âm tính, 3 mẫu dương tính, 2.626 mẫu đang đợi kết quả. Lần 2 có 250 mẫu và hiện 250 mẫu này đã cho kết quả âm tính. Hiện số lượng người trong diện thống kê y tế cần theo dõi của thành phố là 4.769 người, địa phương sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của số người này. 

X.H