Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở Tây Giang: Xây dựng nội dung "sát sườn"

HIỀN THÚY 26/05/2021 05:54

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tây Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường THPT một cách hiệu quả.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh THPT ở Tây Giang. Ảnh H.THÚY
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh THPT ở Tây Giang. Ảnh H.THÚY

Hơn 600 học sinh Trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công vừa được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tây Giang tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp độ tuổi.

Trong đó, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ được các báo cáo viên tuyên truyền kỹ, đưa ra nhiều vụ việc vi phạm gần đây.

Điển hình trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, lợi dụng mạng xã hội một số cá nhân đưa thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch. Hay như Luật Hôn nhân và gia đình, các học sinh nghe báo cáo về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại những hệ lụy cho chính bản thân, gia đình và xã hội…

Thầy Nguyễn Công Tươi - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công, cho hay: “Đợt tuyên truyền pháp luật này có nội dung rất “sát sườn” đối với học sinh, giúp các em nhận thức tốt hơn.

Đặc biệt, Luật An ninh mạng năm 2018 giúp các em sử dụng mạng xã hội, facebook một cách đúng luật, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng người sử dụng.

Hay Luật Giao thông đường bộ giúp các em không mắc lỗi khi tham gia giao thông. Đặc biệt vấn đề chấp hành nghiêm túc Luật Hôn nhân và gia đình giúp các em hạn chế nạn tảo hôn để không còn tình trạng bỏ học giữa chừng”.

Cũng theo thầy Tươi, không chỉ dừng lại tuyên truyền dưới dạng báo cáo mà còn tổ chức dưới dạng sân khấu hóa hay những cuộc thi. Qua đó giúp các em có những trải nghiệm, phát huy được hết kiến thức, nhớ kỹ hơn những điều luật.

Được biết, thời gian qua hai trường THPT nêu trên xây dựng thành công “Phiên tòa giả định” thực hiện tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, các trường còn tích hợp - lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi học chính khóa (môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Địa lý…), trong các buổi chào cờ đầu tuần hay các hoạt động giáo dục ngoại khóa.

Nội dung bao gồm thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm và trò chơi, phát triển chương trình “tủ sách pháp luật” nhà trường.

Đồng thời thành lập tổ tư vấn tâm lý do các thầy cô đảm nhận nhằm kịp thời nắm bắt tâm lý, giúp học sinh tháo gỡ những tình huống đặc biệt. Các thầy cô, nhất là giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, tuyên truyền học sinh hiểu rõ tác hại, nguy cơ hành động mang tính bạo lực, sử dụng trang mạng không lành mạnh... Đáng chú ý, Trường THPT Tây Giang đến nay không còn tình trạng học sinh nữ bỏ học vì tảo hôn.

“Để ngăn ngừa, chấm dứt nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhà trường lồng ghép nội dung pháp luật về hôn nhân, gia đình, vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Sinh học, đồng thời thường xuyên tổ chức cuộc thi, các buổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa…

Qua đó, học sinh hiểu hậu quả tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, biết cách phòng tránh, tiến tới góp phần cùng với địa phương bài trừ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” -  bà Arất Mai Tình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang chia sẻ.

HIỀN THÚY