Dự án tái hiện 1,3km đường mòn Hồ Chí Minh: Cần thêm sự kết nối đa dạng

Đ. NGUYÊN - P. GIANG 13/04/2016 08:12

Để dự án tái hiện 1,3km đường mòn Hồ Chí Minh (thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang) trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách, ngoài việc quảng bá hình ảnh cần có thêm sự kết nối với các địa phương miền núi, cũng như các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh.

Được triển khai xây dựng từ năm 2013 trên hành trình đưa Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V hướng về miền núi, dự án khôi phục không gian lịch sử cách mạng đường mòn Hồ Chí Minh tại huyện Nam Giang được biết đến là một trong những điểm du lịch mới. Với nhiều không gian lịch sử được tái hiện một cách sinh động, đầy trải nghiệm trên con đường huyền thoại đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách mỗi khi ghé chân. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, nhiều hạng mục công trình là những hiện vật chiến tranh một thời đã bị hư hỏng, khiến điểm du lịch độc đáo này dường như bị lãng quên. Để không gian 1,3km đường mòn Hồ Chí Minh được vực dậy trở lại, mới đây chính quyền địa phương đã huy động nguồn lực tu sửa, khôi phục lại các đoạn nền, mặt đường bị hỏng và làm mới một số đoạn cống, cầu tạm, nhà trưng bày, giao thông hào; lán nghỉ chân… đảm bảo hoàn thiện điểm tham quan ý nghĩa phục vụ du khách.

Sự kết nối trong hoạt động du lịch sẽ giúp không gian đường mòn Hồ Chí Minh có cơ hội “vực dậy” trở lại. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Sự kết nối trong hoạt động du lịch sẽ giúp không gian đường mòn Hồ Chí Minh có cơ hội “vực dậy” trở lại. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo ông A Viết Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, trước đây 1,3km đường mòn Hồ Chí Minh được phục dựng nhằm kết nối và đưa điểm du lịch mới lạ “đồng hành” với các điểm du lịch cộng đồng khác ở miền núi. Dự án mang lại nhiều kỳ vọng cho địa phương với những hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, do địa phương thiếu nguồn lực, vật lực cũng như việc quảng bá hình ảnh chưa thật sự rộng rãi nên có một thời gian, điểm du lịch này không phát huy hiệu quả như ban đầu, buộc phải có sự thay đổi trong hoạt động du lịch của địa phương. Để dự án này “sống” được trong lòng du khách, theo ông Sơn, ngoài đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, cần có sự kết nối với các công ty du lịch, kết hợp các tour du lịch cộng đồng dọc theo các địa phương miền núi lân cận như Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang…

“Chúng tôi cũng sẽ xin chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư du lịch huyện Nam Giang, nhằm tạo sự ổn định trong hoạt động, giúp tạo sự liên kết giữa địa phương với các công ty du lịch trong việc tổ chức thực hiện các tour du lịch tham quan độc đáo, ý nghĩa của không gian lịch sử cách mạng đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại” - ông Sơn nói.

Đ. NGUYÊN - P. GIANG

Đ. NGUYÊN - P. GIANG