Thăng Bình khuyến cáo phòng trừ dịch hại lúa đông xuân

MINH TÂN 17/03/2022 18:11

(QNO) - Hiện nay thời tiết có sương mù, mưa nắng xen kẽ nên nhiều khả năng rầy, bệnh đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt gây hại mạnh và cháy chòm lúa đông xuân ở Thăng Bình trong thời gian tới.

Nông dân đặt mồi bẫy chuột. Ảnh: M.T
Nông dân đặt mồi bẫy chuột. Ảnh: M.T

Ông Hồ Ngọc Quảng - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Thăng Bình cho biết, lúa đông xuân trên địa bàn đang giai đoạn trổ - chín, lúa sạ muộn đang giai đoạn làm đòng. Để quản lý tốt sâu bệnh gây hại lúa giai đoạn lúa trổ - chín, nông dân cần tiếp tục chăm sóc, giữ mực nước trong ruộng 5 - 7cm, không để ruộng khô hạn, kết hợp nhổ, cắt bông cỏ dại.

Đối với chân ruộng bị khô đầu lá, vàng lá sinh lý cần cho nước vào ruộng; riêng chân ruộng bị nặng, chưa bón phân, thiếu dinh dưỡng cần bón phân thúc đòng kịp thời, có thể bổ sung thêm phân bón qua lá, các loại phân bón rướt đòng để giúp cây lúa phục hồi nhanh, trổ thoát, hạt vào chắc.

Chuột cũng đang gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng - trổ khoảng 5ha, tỷ lệ gây hại 5 - 10%, có nơi 15 - 20%. Ông Hồ Ngọc Quảng khuyến cáo nông dân diệt chuột bằng nhiều biện pháp như thủ công, dùng thuốc sinh học, hóa học. Ưu tiên diệt chuột bằng biện pháp thủ công, dùng bẫy lồng, bẫy kẹp, bẫy ống tre, bẫy bán nguyệt hoặc có thể kết hợp sử dụng bả độc bằng thuốc hóa học.

MINH TÂN