Phú Ninh: Hiệu quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn

MAI NHI 22/11/2013 10:12

Thời gian qua ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương ở huyện Phú Ninh đã nỗ lực thực hiện dồn điền đổi thửa, hình thành nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao.

Trước khi tổ chức gieo sạ vụ lúa hè thu 2013, chính quyền xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh) đồng loạt triển khai công tác dồn điền đổi thửa trên tổng diện tích 25ha đất lúa ở thôn Tú Bình, sau đó quy hoạch xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Theo đó, địa phương hỗ trợ cho nông dân 100% giống, 30% phân bón, 50% kinh phí mua công cụ sạ hàng và tập trung chuyển giao các gói kỹ thuật canh tác mới để sản xuất lúa thương phẩm theo phương thức tổng hợp.

Ông Nguyễn Văn Kỉnh, Trưởng trạm Khuyến nông - khuyến lâm Phú Ninh cho biết, sau khi hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, vụ hè thu 2013 vừa qua, chính quyền xã Tam Thái, Tam Đàn, Tam Phước, Tam Vinh liền tiến hành quy hoạch xây dựng 4 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa theo phương thức tổng hợp với tổng diện tích 102ha. Để tiếp sức cho nông dân, Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư Quảng Nam và UBND huyện Phú Ninh đã trích 174 triệu đồng hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân mua hạt giống, phân bón, công cụ sạ hàng. Đồng thời mở nhiều khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa tiên tiến. Ông Kỉnh nói: “Qua theo dõi cho thấy, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên hè thu 2013 hầu hết chân ruộng trên những cánh đồng mẫu lớn đều sinh trưởng tốt, rất ít bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại, không bị đổ ngã vào thời điểm cuối vụ, năng suất lúa bình quân của các mô hình điểm đạt 56 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với sản xuất đại trà. Đặc biệt, làm 1ha lúa trên cánh đồng mẫu nông dân còn giảm được 4,5 triệu đồng chi phí đầu tư so với phương thức canh tác truyền thống”.

Ông Kỉnh thông tin thêm, hiện nay trên địa bàn Phú Ninh đã xây dựng được 10 cánh đồng mẫu lớn chuyên sản xuất lúa giống hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao với tổng diện tích 275ha. Vụ đông xuân tới ngành nông nghiệp huyện và chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục chú trọng nhân rộng mô hình này, phấn đấu nâng diện tích lên gấp đôi...

Tại hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2013 do UBND tỉnh tổ chức mới đây, ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, từ 2 điểm trình diễn ban đầu (70ha) trong vụ đông xuân 2011-2012 ở huyện Núi Thành và Thăng Bình, đến nay các địa phương thuộc khu vực đồng bằng đã tập trung chỉ đạo xây dựng được 68 cánh đồng mẫu lớn với tổng cộng hơn 2.000ha đất. Thực tế cho thấy, năng suất lúa thực thu từ các cánh đồng mẫu lớn vừa nêu đạt bình quân 56 tạ/ha, cao hơn những chân ruộng đối chứng 6 - 7 tạ/ha. So với sản xuất đại trà, lãi ròng từ mô hình tăng 350 - 400 nghìn đồng/sào, tức là 7 - 8 triệu đồng/ha.

MAI NHI

MAI NHI