Không loại trừ lợi dụng tận thu gỗ để làm chuyện khác

H.PHÚC 08/01/2015 08:50

Đó là nhận định của ông Huỳnh Tấn Đức – Giám đốc Sở NN&PTNT khi trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam xoay quanh tình trạng phá rừng khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 (Báo Quảng Nam có bài “Cửa rừng vẫn mở”, số ra ngày 6.1).

Theo ông Đức, sở đã nhận được văn bản đề nghị của UBND huyện Nam Giang về việc xin gia hạn giấy phép tận thu gỗ trong lòng hồ thủy điện Sông Bung 4. Lãnh đạo sở sẽ làm việc với huyện Nam Giang, cân nhắc quyết định tiếp tục tận thu hay không. Tuy nhiên, quan điểm chung là không tận thu, ngoại trừ số gỗ đã cưa xẻ xong. Thực tế, cơ quan kiểm lâm, lâm nghiệp đã không làm hết trách nhiệm; vai trò kiểm tra, giám sát quá lỏng lẻo. Về trách nhiệm xử lý chủ rừng là Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, ông Đức khẳng định sẽ có hình thức xử lý nghiêm. Đề cập phương tiện tàu thuyền hoạt động nhiều trên lòng hồ, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho rằng sắp tới sẽ cấm toàn bộ, trừ cấp phép cho các lực lượng thực thi công vụ; rà soát lại khâu cấp phép của các địa phương miền núi. Cách quản lý tương tự như lòng hồ thủy lợi Phú Ninh đã từng làm. “Các tàu thuyền hoạt động trên lòng hồ thủy điện không phải phục vụ du lịch, giao thông đường thủy mà chính là chở gỗ lậu. Cấm hẳn sẽ chặn được gỗ lậu ở đầu nguồn thủy điện” – ông Đức nói.

H.PHÚC

H.PHÚC