Nạo vét sông Cổ Cò: Không dễ đẩy nhanh tiến độ

CÔNG TÚ 30/11/2021 06:44

Dự án khơi thông, nạo vét sông Cổ Cò hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, việc thúc đẩy thi công gặp thách thức lớn vì vướng mắc giải phóng mặt bằng chưa thể tháo gỡ.

Trên công trường thi công cầu Ông Điền và nạo vét luồng sông Cổ Cò. Ảnh: C.T
Trên công trường thi công cầu Ông Điền và nạo vét luồng sông Cổ Cò. Ảnh: C.T

Thi công nhiều hạng mục

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án) chia sẻ, dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò qua địa phận Quảng Nam dài 19,5km, chia thành 2 đoạn với tổng kinh phí 1.545 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn 1 dài 14km bắt đầu từ Cửa Đại ra phường Điện Dương (Điện Bàn) gồm nạo vét luồng, xây dựng cầu qua sông là cầu Ông Điền và cầu Nghĩa Tự. Đoạn 2 dài 5,5km từ phường Điện Dương ra đến phường Điện Ngọc, giáp ranh với Đà Nẵng gồm nạo vét luồng sông và xây dựng cầu thôn 3 (cầu Viêm Minh) qua sông.

Ký cam kết thời hạn bàn giao mặt bằng

Trước sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, ngày 30.10.2021, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ từ cấp huyện đến thôn, khối phố của Hội An và Điện Bàn đã ký bản cam kết về tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.

Theo đó, đoạn qua Hội An: Đến 30.12.2021 bàn giao mặt bằng các vị trí còn vướng mắc trong phạm vi tuyến luồng từ km0+00 (phường Cửa Đại) đến km9+500 (đập Para); xong cơ bản mặt bằng thi công cầu Ông Điền.

Đoạn qua Điện Bàn, với hạng mục nạo vét luồng, ngày 30.12.2021 phải hoàn thành GPMB đối với các thửa trong phạm vi bãi chứa B4; đến ngày 30.4.2022 bàn giao mặt bằng các vị trí còn vướng từ giáp ranh Hội An đến cầu Ông Tú (km14+000). Về hạng mục cầu, đến ngày 30.3.2022 bàn giao xong toàn bộ mặt bằng cầu Ông Điền; ngày 30.3.2022 bàn giao xong mặt bằng phần cầu Nghĩa Tự (mố và trụ cầu), ngày 30.12.2022 bàn giao xong phần đường dẫn vào cầu này.

Trên công trường thi công đoạn 1, liên danh nhà thầu đang triển khai nạo vét luồng sông ở vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Tại cầu Ông Điền, nhà thầu Công ty CP Đạt Phương đã hoàn thành toàn bộ mố trụ, nhịp hẫng, trụ tháp T1, T2, dây văng.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Hòa - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đạt Phương cho biết, nhà thầu đang phấn đấu giữa hoặc cuối tháng 12 năm nay sẽ tiến hành hợp long toàn bộ cầu Ông Điền. Việc thi công đắp đường dẫn vào cầu phía bên bờ Hội An đang được tiến hành, còn đường dẫn phía Điện Bàn còn đang vướng giải phóng mặt bằng.

Khó đẩy nhanh tiến độ

Chủ đầu tư cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp nhằm giải quyết vướng mắc của địa phương, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Hội An và Điện Bàn vào cuộc tổ chức đối thoại để giải quyết kiến nghị của nhân dân, xem giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cho nên đã khai thông được khối lượng mặt bằng khá lớn. Tuy nhiên, ách tắc mặt bằng còn lại không phải là nhỏ.

Kỹ sư Trần Văn Duẩn (Công ty CP Đạt Phương) - Chỉ huy trưởng liên danh nhà thầu cho hay, trên công trường nạo vét luồng sông còn vướng vô số lồng bè nuôi cá, đất hồ tôm, chươm, rớ, đáy, đất trồng lúa... Nhiều vị trí cốt yếu còn vướng mặt bằng dai dẳng, như cầu Nghĩa Tự hiện vẫn chưa có chỗ để tiến hành xây dựng.

Theo chủ đầu tư, đoạn tuyến qua Hội An còn vướng 270 hộ nuôi cá lồng bè; một số hộ nuôi tôm, làm nghề sông như chươm, rớ, đáy chưa nhận bồi thường khi cho rằng giá trị bồi thường thấp, đề nghị hỗ trợ đời sống; hoặc có trường hợp cơi nới hồ tôm nhưng vẫn đòi hỗ trợ.

Do đặc thù nạo vét dưới nước, việc bàn giao mặt bằng không liên tục, đặc biệt đoạn qua đảo Mồ Côi rất hẹp (bề rộng luồng khoảng 20m), lại đang vướng 3 hồ tôm cơi nới nên rất khó khăn cho khâu tổ chức thi công. Cầu Koi (cầu sắt) tại lý trình km3+954 có khẩu độ hẹp, vì vậy tàu thuyền nạo vét luồng qua cầu rất nguy hiểm, phụ thuộc vào triều cường khiến tiến độ bị ảnh hưởng lớn.

Qua phường Điện Dương, mặt bằng nạo vét luồng còn đó 40 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được duyệt. Trong 90 thửa đất giáp dự án khu tái định cư thôn 1 Điện Dương, 30 thửa đất tiếp giáp ranh giới sông Cổ Cò có quyết định phê duyệt phương án năm 2004 nhưng chưa xác định rõ đã chi tiền hay chưa, 60 thửa đất còn lại chưa xác định được đã bồi thường hay chưa bồi thường.

Cầu Nghĩa Tự mới chưa thể xây dựng do 49 hộ bị ảnh hưởng còn trong quá trình giải quyết, đặc biệt là tái định cư 35 hộ giải tỏa trắng. Theo kỹ sư Trần Văn Duẩn, với những khó khăn vừa đề cập sẽ khó thúc đẩy tiến độ thi công, đưa công trình về đích đúng hạn định.

CÔNG TÚ