Chống gian lận thương mại cuối năm

Việt Nguyễn 21/10/2019 13:49

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm được đưa ra tại buổi làm việc của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), UBND tỉnh với Cục Quản lý thị trường Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Nhiều điểm nóng

Cách đây chưa lâu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Núi Thành, Công an TP.Tam Kỳ trinh sát, đấu tranh triệt phá 3 vụ án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 5,92g ma túy dạng thuốc lắc; 0,927g ma túy đá; 1 bộ sử dụng ma túy; 2,35g ketamine và nhiều vật dụng khác. Ngành chức năng cho biết, sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật để đủ sức răn đe. Riêng Công an tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 62 vụ vi phạm của 190 cá nhân, 1 tổ chức, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 20 vụ án với 25 bị can, trong đó có 1 vụ mua bán trái phép hóa đơn, 19 vụ với 25 bị can về tàng trữ, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang bắt giữ 1 vụ việc với 1 đối tượng mang vũ khí trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, tang vật thu giữ gồm 39 viên đạn K51, xử phạt hành chính 30 triệu đồng. 

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, trong tháng 9 và đầu tháng 10, qua kiểm tra đã đình chỉ 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không đảm bảo quy định. Theo đó, tiêu hủy hàng loạt hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm bò khô, sữa bột, sữa tươi, gói bột chiên giòn, bánh mì ngọt, gói bắp cay, kẹo đậu phụng, sữa chua, mì gói, bột rau cau, bột ngũ cốc... “Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều sai phạm, thu lợi bất chính gây mất niềm tin trong người tiêu dùng, khiến thị trường cạnh tranh không lành mạnh. Hàng hóa gian lận thương mại tập trung vào ma túy, gỗ, khoáng sản, phân bón, cát xây dựng, thuốc lá điếu, hàng điện tử, tiêu dùng, gia dụng” - ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

Siết chặt quản lý

Trong quý III, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã tiến hành 868 vụ kiểm tra thị trường, xử lý 246 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 735 triệu đồng. Riêng trong tháng 9, các lực lượng chức năng của tỉnh qua thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện, xử lý 253 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách gần 21,3 tỷ đồng. Những nhiệm vụ chính trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ nay đến dịp Tết Nguyên đán là quản lý chặt về giá, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán sản phẩm bất hợp lý để thu lợi bất chính. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường của các tổ chức, cá nhân.

Quảng Nam là địa bàn rộng có địa hình phức tạp, nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối tắt, cảng biển, hải đảo, khu vực biên giới. Hệ thống giao thông đa dạng thuận tiện cho các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... Mặc dù Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Quảng Nam (Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam) đã chỉ đạo sát sao, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ vào cuộc nhưng gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, hành vi manh động chống trả khi bị vây bắt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, những tháng cuối năm và dịp tết cổ truyền sắp tới, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cao nên nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu, cảng biển, xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất quyết không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn lậu mang tính nổi cộm.

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, qua theo dõi đã nhận thấy tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại Quảng Nam dù có chuyển biến nhưng luôn tồn tại nhiều thách thức. Bởi vậy, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cần nâng cao quyết tâm, triển khai nhiều lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ quản lý thị trường trên địa bàn. Đội ngũ quản lý thị trường Quảng Nam cần phát huy mối quan hệ phối hợp theo quy chế với lực lượng biên phòng, phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng trên địa bàn để chủ động nắm bắt tình hình, triển khai những giải pháp sát sườn. “Tình trạng gian lận thương mại những tháng cuối năm cảnh báo sẽ gia tăng rất mạnh, quyết tâm trấn áp thôi chưa đủ, cần triển khai các biện pháp nghiệp vụ khoa học bài bản. Công tác cảnh báo, tuyên truyền cũng hết sức quan trọng, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân để có nguồn tin đắc lực phục vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả” - ông Trần Hữu Linh nói.

Việt Nguyễn