Phối hợp đấu tranh chống gian lận thương mại

VIỆT NGUYỄN 13/09/2019 11:44

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng phức tạp trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đã tăng cường phối hợp để đấu tranh hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các ngành chức năng xử lý 1 vụ buôn lậu thuốc lá. Ảnh: QUANG VIỆT
Các ngành chức năng xử lý 1 vụ buôn lậu thuốc lá. Ảnh: QUANG VIỆT

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng phức tạp trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đã tăng cường phối hợp để đấu tranh hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Diễn biến phức tạp

Cách đây chưa lâu, Đội quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Quảng Nam) đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành dừng xe tải BKS 79D-5628 chạy theo hướng Bắc - Nam, do ông Nguyễn Văn Khởi (xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3 máy xay cà phê, 12 bình shisha và 1 máy dán miệng ly nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định. Đội quản lý thị trường số 4 đã tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, trong tháng 8.2019, các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương và hàng giả, phát hiện và xử lý 156 vụ việc, thu nộp ngân sách xấp xỉ 1,3 tỷ đồng. Riêng Công an tỉnh đã xử lý 63 vụ, thu nộp ngân sách gần 876 triệu đồng; trong đó khởi tố 17 vụ với 27 bị can, đáng kể là vi phạm quy định khai thác tài nguyên và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Công an huyện Núi Thành, Công an TP.Tam Kỳ và Công an tỉnh trinh sát, đấu tranh triệt phá 1 vụ án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1,44g ma túy, 2,35g ketamine, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Ông Đoàn Ngọc Sơn - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh cho biết, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng hóa vi phạm quy định an toàn thực phẩm diễn biến khó lường, phức tạp trong thời gian gần đây. Hành vi kinh doanh thu lợi bất chính tập trung vào các mặt hàng đồ gỗ, hàng dân dụng, khoáng sản, thuốc lá, hàng điện tử, thực phẩm...

Phối hợp chặt chẽ

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã chú trọng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, buôn bán trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Riêng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã xử lý 1.002 vụ việc và có 25 vụ việc đang chờ xác minh, xử lý. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước gần 3,5 tỷ đồng; trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại là tiền từ bán hàng tịch thu.

Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian đến. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả giữa 2 đơn vị diễn ra thường xuyên trong thời gian qua đã tạo nhiều thuận lợi; tuy nhiên vẫn có lúc, có nơi, sự phối hợp còn những hạn chế nhất định như công tác trao đổi, cung cấp thông tin chưa kịp thời. Do vậy, các lực lượng chức năng rút kinh nghiệm, phát huy các thành quả để đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Theo đó, 2 bên cam kết trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình liên quan đến các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, trao đổi về các chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động của mỗi bên, nhất là về xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chuyển cảng…. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp đấu tranh, kiểm tra, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật ở biên giới và nội địa cũng như phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân trên địa bàn, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, theo quy chế phối hợp giữa biên phòng và quản lý thị trường, 2 bên sẽ luân phiên tổ chức giao ban, báo cáo tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, 2 bên chú trọng công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ công chức, xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi “bảo kê”, tiếp tay cho buôn lậu. Các bên thực hiện việc luân chuyển công chức theo đúng quy định, đặc biệt là tại các vị trí “nhạy cảm”, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Ông Đoàn Ngọc Sơn khẳng định, quy chế phối hợp giữa 2 bên là cơ sở pháp lý vững chắc của 2 lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. “Ngoài quy chế phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường và biên phòng, các ngành chức năng khác của tỉnh cũng sẽ phối hợp đồng bộ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vì mục đích tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh” - ông Sơn nói.

VIỆT NGUYỄN