Sắp xếp kinh doanh buôn bán tại các chợ ở TP.Tam Kỳ: Lập tổ công tác đánh giá toàn diện

XUÂN TRƯỜNG 10/10/2016 09:07

Ban quản lý chợ Tam Kỳ cho biết, hiện nay tình hình kinh doanh, buôn bán tại các chợ trên địa bàn thành phố của một số tiểu thương vẫn chưa đi vào ổn định. Tại khu vực tầng 2 chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa) và khu nhà chính của chợ Vườn Lài (phường An Sơn), việc buôn bán khá ế ẩm. Trong khi đó, có khoảng 250 hộ buôn bán các ngành hàng rau củ quả, cá tôm lấn chiếm vỉa hè và lòng đường Bạch Đằng (phía sau chợ Tam Kỳ) gây mất an toàn giao thông, trật tự mỹ quan. Gần 50 hộ buôn bán gà, vịt tại chợ Hòa Hương (phường Hòa Hương) gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường cho khu vực này.

Ông Lê Đình Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã miễn giảm 6 tháng tiền thuế phí để hỗ trợ cho các hộ tiểu thương buôn bán ế ẩm ở tầng 2 chợ Tam Kỳ. Đồng thời kiến nghị UBND thành phố nhanh chóng di dời tiểu thương buôn bán gà, vịt tại chợ Hòa Hương và chợ Tam Kỳ về chợ Vườn Lài để kéo theo các hộ buôn bán đường Bạch Đằng về đây. “Khi đường Bạch Đằng giai đoạn 2 hoàn thiện, nếu không di dời kịp thời, các hộ buôn bán rau củ quả, cá tôm tại đây sẽ tiếp tục bày bán tràn lan. Do vậy, chúng ta phải ra quân xử lý dứt điểm sớm” - ông Thành nói. Theo ông Đỗ Văn Minh - Trưởng phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ, việc kinh doanh ế ẩm của tiểu thương ở một số chợ là do nhiều nguyên nhân. Muốn giải quyết cần phải thay đổi thiết kế một số khu vực chợ nhưng phải tham khảo ý kiến tiểu thương, có cơ chế giảm thuế phí để hỗ trợ, kích cầu việc buôn bán. Bên cạnh đó, tập trung công tác truyền thông nâng cao nhận thức kinh doanh văn hóa văn minh cho tiểu thương.

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nhấn mạnh, việc bố trí, sắp xếp ngành hàng tại các chợ trên địa bàn thành phố hiện nay là rất cần thiết, vừa giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, vừa giúp bà con tiểu thương đi vào buôn bán ổn định. “Chúng tôi đang thành lập tổ công tác để đánh giá toàn diện tình hình buôn bán, kinh doanh tại các chợ trên địa bàn. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân cốt lõi của việc buôn bán chưa ổn định, buôn bán gây mất trật tự đô thị, để có hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả. Chúng tôi sẽ lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị, đề xuất của bà con tiểu thương để sắp xếp, bố trí lại các ngành hàng ổn định”.

XUÂN TRƯỜNG

XUÂN TRƯỜNG