Đà Nẵng quảng bá giá trị Ma nhai Ngũ Hành Sơn

XUÂN LAN 27/02/2023 16:07

(QNO) - Ngày 1/3 tới, UBND TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ đón Bằng công nhận Ma nhai Ngũ Hành Sơn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ma Nhai “Phổ Đà sơn linh trung Phật” khắc năm 1640 tại động Hoa Ngiêm Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh XL
Ma nhai “Phổ Đà sơn linh trung Phật” khắc năm 1640 tại động Hoa Ngiêm danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: X.L

Ma nhai Ngũ Hành Sơn được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 26/11/2022. Đây là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá, hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.

Đà Nẵng cũng sẽ giới thiệu, quảng bá Ma nhai Ngũ Hành Sơn trong lễ hội Quán Thế Âm 2023. Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch COVID-19, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay diễn ra từ ngày 8-10/3 (nhằm 17-19/2 âm lịch) với nhiều hoạt động như: trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho độc bản Lá Bồ Đề lớn nhất mạ vàng 24 và cho độc bản 16 bức tranh sứ màu cẩn trên tường 4 tháp chùa Quán Thế Âm.

Quang cảnh Lễ hội Quán Thế Âm NGũ hành Sơn năm 2021. Ảnh XL
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức trước đây. Ảnh: X.L

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động diễn thuyết về giá trị Ma nhai Ngũ Hành Sơn; hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước; biểu diễn thả diều nghệ thuật, trình diễn khinh khí cầu; khai trương Thư viện Vạn Hạnh - thư viện với hơn 30 nghìn ấn phẩm liên quan đến Phật giáo... Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2021.

XUÂN LAN