Vụ rau thu đông cho thu nhập cao

TƯ RUỘNG 04/12/2018 02:35

Chiều thứ Bảy vừa rồi, ra xã Điện Minh (Điện Bàn) tìm hiểu tình hình phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Tư tôi tình cờ thấy vợ chồng chị Ba Trung Phú lom khom cắt rau mồng tơi rồi rửa sạch, kẹp thành từng bó để sáng sớm hôm sau bán cho tư thương ở chợ Vĩnh Điện vào mua sỉ. Nghe hỏi về hiệu quả của mô hình, chị Ba hồ hởi khoe: “Gia đình tui có 4 sào đất màu nằm ven vườn nhà. Nhờ nguồn nước tưới luôn chủ động, điều kiện thổ nhưỡng thích hợp nên nhiều năm nay tui thường chuyên canh các loại rau quả với phương thức không cho đất nghỉ và thực tế cho thấy giá trị kinh tế mang lại khá cao. Hồi đầu tháng 10 dương lịch, thấy trời nắng ráo nên vợ chồng tui tiến hành vệ sinh ruộng vườn, cải tạo đất tơi xốp rồi mua hạt giống mồng tơi về gieo trồng vụ thu đông trên số diện tích đất màu vừa nêu. Nói chú Tư mi mừng, trong vòng 2 tháng trở lại đây, nhờ năng suất rau mồng tơi đạt khá, đặc biệt là giá bán sản phẩm trên thị trường ở mức cao nên gia đình tui đã thu về hơn 20 triệu đồng. Hy vọng, từ nay đến cuối tháng 12 sẽ kiếm thêm ít nhất 15 triệu đồng từ vườn rau mồng tơi này. Sau đó, khẩn trương phá bỏ và triển khai sản xuất vụ rau quả phục vụ tết với nhiều chủng loại như khổ qua, cà tím, mồng tơi, diếp cá, cải xanh… để có nguồn thu nhập lo chuyện tết nhứt và nuôi con cái ăn học”.

Chia tay chị Ba Trung Phú, lên vùng Gò Nổi, Tư Ruộng lại thấy chú Chín Tây An ở xã Điện Phong hì hục khiêng những sọt nhựa lớn chất đầy rau bồ ngót tươi non đưa lên chiếc xe tải nhỏ của một tư thương đến từ Đà Nẵng. Lân la hỏi huyện, chú Chín chia sẻ: “Vụ thu đông năm 2018 này gia đình tui trồng 5 sào rau bồ ngót chuyên canh trên khu bãi biền ven sông. Từ cuối tháng 10 đến nay, tui đã cắt bán nhiều đợt và thu về xấp xỉ 15 triệu đồng. Trong thời gian tới, nếu mưa lũ không gây hại, chắc chắn sẽ bỏ túi thêm 10 - 12 triệu đồng”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho hay, vụ thu đông năm nay nông dân trên địa bàn thị xã trồng gần 200ha rau quả các loại. Trong đó, Điện Minh, Điện Phong, Điện Ngọc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Nam Bắc là những địa phương có diện tích nhiều nhất. Ông Chơi nói: “Qua khảo sát thực tế tại nhiều nơi cho thấy, nhờ thời tiết rất thuận lợi, nhất là mưa lũ không gây thiệt hại nên hầu hết vựa rau quả đều cho năng suất cao. Mừng hơn, nhờ giá bán của nhiều loại sản phẩm trên thị trường khá hấp dẫn nên nhà nông có mức thu nhập đáng kể. Theo ước tính, vụ rau quả thu đông này, bình quân 1ha đất mang lại cho nông dân Điện Bàn khoảng 100 - 120 triệu đồng”.

Không riêng thị xã Điện Bàn, theo tìm hiểu của Tư tôi thì vụ thu đông 2018 nông dân ở các địa phương Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ… cũng tổ chức sản xuất không dưới 1.000ha rau quả các loại. Nhờ năng suất và giá bán sản phẩm cao nên rất nhiều gia đình có khoản lợi nhuận tương đối lớn.

TƯ RUỘNG

TƯ RUỘNG