Cần nâng cấp công trình thủy lợi

TƯ RUỘNG 20/11/2018 03:18

Hôm rồi, lên xã Bình Định Nam (Thăng Bình) tìm hiểu tình hình chuẩn bị triển khai sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019, Tư tôi gặp lại anh Sáu Thanh Sơn ngay đầu làng. Nghe hỏi về chuyện nước tưới cho cây trồng, anh Sáu hồ hởi nói: “Vợ chồng tui có 5 sào đất lúa trên xứ đồng Nà Vèo. Toàn bộ số diện tích này phụ thuộc vào nguồn nước tưới của một trạm bơm nhỏ trong vùng. Tuy nhiên, do xây dựng đã quá lâu nên những năm gần đây trạm bơm ấy bị xuống cấp nghiêm trọng khiến việc canh tác gặp rất nhiều khó khăn vì nước tưới hết sức bấp bênh. Mừng là vừa rồi ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền địa phương tiến hành đầu tư nâng cấp, sửa chữa trạm bơm điện đó nên vụ đông xuân sắp tới tui không còn phập phồng nỗi lo thiếu nước tưới cho cây lúa”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Đoàn Thanh Khiết – Trưởng phòng NN&PTNT Thăng Bình cho biết, trước tình trạng 200 sào đất lúa ở thôn Thanh Sơn của xã Bình Định Nam thường xuyên bị thiếu hụt nguồn nước tưới dẫn đến năng suất đạt thấp, cách đây không lâu UBND huyện Thăng Bình quyết định chi 180 triệu đồng để gia cố, nâng cấp trạm bơm điện Nà Vèo. Đến nay công trình thủy lợi nhỏ này đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo phục vụ nước tưới cho nông dân sản xuất ngay từ đầu vụ đông xuân 2018 - 2019. Ông Khiết nói thêm: “Bằng nhiều nguồn vốn huy động, từ đầu năm 2018 đến nay các địa phương trên địa bàn Thăng Bình đã tiến hành bê tông hóa 30 tuyến kênh mương loại 3 với tổng chiều dài 18km. Kinh phí thực hiện khâu này xấp xỉ 13,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ gần 6 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 1,5 tỷ đồng, ngân sách cấp xã gần 4,9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Nhờ sự đầu tư đó, trong vụ đông xuân tới Thăng Bình sẽ có thêm hàng trăm héc ta đất canh tác lúa và hoa màu chủ động nguồn nước tưới”.

Rời Thăng Bình, ra vùng Gò Nổi của thị xã Điện Bàn, Tư tôi thấy anh Chín Cẩm Phú ở xã Điện Phong cùng đám thợ hì hục khoan giếng và lắp đặt máy bơm, đường ống nhựa dẫn nước ngay trên những chân ruộng sản xuất các loại cây trồng cạn. Anh Chín cho biết, gia đình anh có cả thảy 7 sào đất màu trên khu bãi biền Gò Nam. Lâu nay, do nước tưới không đảm bảo nên việc gieo trồng bắp lai, đậu phụng, ớt, đậu xanh… không mang lại hiệu quả cao. Mới đây, nhờ các đơn vị liên quan đầu tư xây dựng hệ thống điện thủy lợi hóa đất màu nên bài toán khó về nguồn nước tưới cho số diện tích vừa nêu đã cơ bản được giải quyết. Ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho hay, mới đây UBND thị xã Điện Bàn cũng bỏ ra hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ xã Điện Quang và Điện Minh thi công 2 công trình thủy lợi hóa đất màu. Hiện nay, việc xây dựng đã hoàn thành và bắt đầu từ vụ đông xuân 2018 - 2019 nhiều diện tích đất sản xuất hoa màu của 2 địa phương trên sẽ chủ động nước tưới”.

Theo tìm hiểu của Tư tôi, nhờ linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn, trong năm 2018 này tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền các địa phương gần 192 tỷ đồng để kiên cố hóa hàng loạt tuyến kênh mương trọng yếu và xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo cung ứng nước tưới cho nông dân sản xuất, trước mắt là vụ đông xuân 2018 - 2019 đã cận kề.

TƯ RUỘNG

TƯ RUỘNG