Đầu vụ đã gặp khó

TƯ RUỘNG 02/01/2018 10:31

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, về quê chơi, Tư tôi tình cờ thấy chú Ba Trung Vĩnh ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) hì hục đạp xe từ dưới xóm lên cửa hàng cung ứng giống lúa nằm sát quốc lộ 1. Hỏi về việc triển khai sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018, chú Ba than phiền: “Vợ chồng tui có 4 sào đất canh tác lúa trên xứ đồng Nhà Đùng. Nghe ngành chuyên môn khuyến cáo mùa này rất nhiều khả năng bệnh lùn sọc đen và các loại dịch hại nguy hiểm khác sẽ bùng phát mạnh nên từ cuối tháng 11.2017 tui đã tiến hành phát bỏ lúa nách, vệ sinh đồng ruộng, cày dầm đất nhằm chủ động cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ. Sáng 25.12 vừa rồi, gia đình tui triển khai gieo sạ số diện tích đó. Thế nhưng, khi vừa vãi hạt giống xuống đất thì hơn một tuần qua trời mưa kéo dài vì ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão số 16 kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc tràn vào. Mưa liên tục, ruộng lại thuộc vùng trũng thấp nên cả 4 sào đều ngập úng nặng, dẫn đến hạt lúa giống bị hư thối nghiêm trọng. Bây giờ, tui phải bỏ ra 250 nghìn đồng mua 18kg giống lúa thuần Xi23 về ngâm ủ và gieo sạ lại gấp chứ nếu để trễ lịch thời vụ quá thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình thâm canh”.

Trên đường vào lại Tam Kỳ, Tư tôi thấy anh Sáu An Thái ở xã Bình An (Thăng Bình) khoanh tay đứng nhìn những đám ruộng ngập trắng nước. Anh Sáu cho biết, hôm 24.12 vợ chồng anh tiến hành ngâm ủ hơn 20kg lúa giống để ngày 28.12 đồng loạt gieo sạ 5 sào ruộng. Vậy nhưng, nhiều ngày qua trời mưa kéo dài đã làm mặt ruộng ngập hơn nửa mét nước khiến việc sản xuất không thể thực hiện. “Nước ngập lênh láng, không gieo sạ được nên hiện nay toàn bộ lượng hạt giống đã nẩy mầm bị hư thối hết. Những ngày tới, sau khi nước rút, tui phải khẩn trương mua lại giống lúa về ngâm ủ để sản xuất. Đầu vụ đã gặp khó, chán thiệt chú Tư mi ơi” – anh Sáu nói.

Hôm qua 1.1, trao đổi với Tư tôi, chị Tám Nông Nghiệp cho biết, theo kế hoạch đặt ra, ngoài việc gieo trồng 9.500ha đậu phụng, 6.500ha bắp, 4.000ha khoai lang, 14.000ha sắn và 19.500ha rau đậu các loại thì trong vụ đông xuân 2017 - 2018 này nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức sản xuất 42.000ha lúa. Theo chị Tám, từ ngày 25 đến 30.12.2017, do mưa lạnh kéo dài khiến việc xuống giống 9.000ha lúa trà 1 bị ảnh hưởng rất lớn, trong đó có nhiều diện tích vừa gieo sạ bị ngập úng nặng, dẫn đến hạt giống bị cuốn trôi hoặc hư thối nghiêm trọng. Không chỉ vậy, đối với những chân ruộng không bị ngập úng, cây mạ non cũng phát triển rất kém vì thời tiết quá khắc nghiệt. Trong khi đó, vì trời mưa dầm, đất ướt và nhão khiến việc gieo trồng các loại rau đậu, cây công nghiệp ngắn ngày của nhà nông cũng gặp nhiều khó khăn…

TƯ RUỘNG

TƯ RUỘNG