Thất thu mùa đậu phụng

TƯ RUỘNG 22/03/2016 08:41

Chủ nhật vừa rồi, lên xã Duy Châu thuộc huyện Duy Xuyên tìm hiểu tình hình sản xuất các loại cây trồng cạn của nhà nông, Tư tôi tình cờ thấy vợ chồng anh Chín Thọ Xuyên đang lom khom nhổ đậu phụng. Hỏi đến năng suát vụ mùa, anh Chín nói ngao ngán. “Trầy trật lắm chú em ơi. Vụ đông xuân ni trồng 10 sào dưa hấu, kết quả cuối cùng là thua lỗ ít nhất 8 triệu đồng. Bây giờ, bắt tay vào việc thu hoạch đậu phụng thì lại thưa thớt trái. Tất cả cũng do thời tiết quá khắc nghiệt và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm hoành hành…”.

Cuối tháng 11 dương lịch năm ngoái, bên cạnh việc tiến hành xuống giống 10 sào dưa hấu thì gia đình anh Chín Thọ Xuyên cũng khẩn trương cải tạo đất rồi triển khai gieo tỉa 5 sào đậu phụng vụ đông xuân 2015 - 2016. Anh Chín cho biết, giai đoạn đầu do mưa lạnh kéo dài nhiều đợt nên hầu hết các ruộng đậu đều sinh trưởng và phát triển kém. Không chỉ vậy, từ khi cây đậu ra hoa đến lúc hình thành trái thì nắng hạn xảy ra khốc liệt rồi bệnh thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng, héo xanh vi khuẩn bùng phát mạnh trên diện rộng khiến toàn bộ diện tích đậu phụng ấy bị chết dây với tỷ lệ cao. Cầm những dây đậu lác đác vài trái giơ lên cho Tư tôi xem, giọng anh Chín buồn rười rượi: “Cần mẫn chăm sóc gần 4 tháng trời, vậy mà chừ phải chịu cảnh thất bát nặng nề. Sản lượng đậu giảm mạnh, chắc chắn mùa này vợ chồng tui sẽ mất đứt 5 triệu đồng tiền lãi so với cùng vụ sản xuất năm ngoái”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Phạm Đình Xuân – Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn huyện tổ chức gieo trồng hơn 1.130ha đậu phụng. Ngoài 35ha đậu xuống giống sớm trên những bãi bồi ven sông Thu Bồn đã tiến hành nhổ thì thời điểm này phần lớn diện tích còn lại đang trong giai đoạn chín xốp, sắp bước vào thời kỳ thu hoạch. Theo ông Xuân, do từ đầu đến giữa vụ thời tiết quá cực đoan, đặc biệt là trong vòng 1 tháng trở lại đây nấm bệnh héo xanh vi khuẩn, thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng xuất hiện và gây hại trên diện rộng ở hàng loạt địa phương như Duy Thu, Duy Tân, Duy Châu, Duy Trinh… nên rất nhiều khả năng mùa này sản lượng đậu phụng của Duy Xuyên sẽ đạt thấp. Ông Xuân nói: “Mặc dù hiện giờ nhà nông chưa đồng loạt nhổ đậu phụng nhưng qua khảo sát, đánh giá tại nhiều nơi trên địa bàn thì chắc chắn vụ này năng suất bình quân trên toàn huyện chỉ ở mức 18 tạ khô/ha, trong khi đó đông xuân năm ngoái đạt 24 - 25 tạ khô/ha”.

Hôm qua, nghe chuyện, chị Ba Nông Nghiệp chậc lưỡi: “Theo số liệu thống kê tui nắm được thì vụ đông xuân này nhà nông xứ Quảng mình gieo trồng khoảng 9.000ha đậu phụng. Không riêng gì huyện Duy Xuyên, hiện nay nông dân ở một số vùng của Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang buồn lòng vì họ nhổ dây kiểm tra thấy đậu phụng rất thua trái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là thời gian qua thời tiết quá khắc nghiệt và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm cứ thay phiên gây hại với mức độ ngày càng nặng”.

TƯ RUỘNG

TƯ RUỘNG