Điểm sáng mô hình nông thôn kiểu mẫu

HOÀI NHI 30/11/2017 08:56

Nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều khâu, đến nay thôn Thi Thại (xã Duy Thành, Duy Xuyên) đã thực hiện hoàn tất 10 tiêu chí của mô hình khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, trở thành điểm sáng trên toàn tỉnh…

Diện mạo thôn Thi Thại ngày càng khởi sắc.Ảnh: H.NHI
Diện mạo thôn Thi Thại ngày càng khởi sắc.Ảnh: H.NHI

Kinh tế phát triển mạnh

Thôn Thi Thại nằm ngay khu trung tâm hành chính xã Duy Thành, có 6 tổ đoàn kết với 438 hộ dân, 1.612 nhân khẩu. Ông Huỳnh Thuận – Trưởng thôn Thi Thại cho biết, thôn có 78ha đất canh tác lúa, tất cả đều chủ động nước tưới và gần 80% số diện tích đó đã hoàn thành khâu dồn điền đổi thửa. Nhờ sự tiếp sức từ nhiều phía, thời gian qua ngoài việc liên kết với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất một số loại giống lúa hàng hóa theo phương thức bao tiêu sản phẩm thì nông dân trong thôn mạnh dạn bố trí 35ha đất chuyên trồng nếp cao sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần so với sản xuất lúa thương phẩm.

Không chỉ vậy, nhờ đất đai màu mỡ và nước tưới dồi dào, nông dân thôn Thi Thại đã xây dựng đa dạng mô hình canh tác đậu xanh, bắp nếp, đậu phụng cùng một số loại cây trồng cạn chủ lực khác theo hướng hàng hóa với tổng diện tích 59ha. Bình quân mỗi năm, 1ha đất màu cho mức thu nhập 70 - 90 triệu đồng. Ông Huỳnh Thuận chia sẻ: “Dù giá cả thị trường biến động nhưng nhìn chung thời gian qua lĩnh vực chăn nuôi ở đây cũng phát triển khá mạnh. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 11.2017 toàn thôn có gần 2.000 con gia súc và 13.000 con gia cầm. Rất nhiều hộ dân có đời sống khấm khá từ việc chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức trang trại và gia trại. Điển hình như gia đình ông Lê Trung Bay, Trần Dục với mô hình nuôi bò lai thâm canh; Nguyễn Hồng, Trần Thi nuôi heo siêu nạc hay Trần Xuân, Trần Thanh Trường nuôi vịt đàn với số lượng lớn…”.

Những năm gần đây, một số ngành nghề ở thôn Thi Thại phát triển như mộc dân dụng, cơ khí, may mặc, giày da và buôn bán tạp hóa, dịch vụ ăn uống… Qua thống kê, thời điểm này tại địa phương tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 45,5%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 31,8%, thương mại - dịch vụ chiếm 22,7%. Nhờ kinh tế chuyển biến tích cực nên dự kiến năm 2017 thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 36,5 triệu đồng; hiện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,7%, giảm 2,3% so với đầu năm 2016.

Hạ tầng đồng bộ

Kết thúc vụ lúa hè thu 2017, Ban dân chính thôn Thi Thại liền tiến hành đổ bê tông 1.000m đường giao thông nội đồng ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài nên đến nay mới hoàn thành 40% khối lượng công việc và những ngày tới sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo xong trước khi triển khai sản xuất vụ đông xuân. Ông Hồ Điền – Bí thư Chi bộ thôn Thi Thại cho hay, toàn thôn có 4,9km trục chính giao thông nội đồng. Những năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương đã bê tông hóa hơn 3km, cơ bản đáp ứng việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp và nông sản. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 11.2017, toàn bộ 5,5km đường liên thôn, liên xóm đều được đổ bê tông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ông Hồ Điền nói: “Người dân rất hồ hởi khi chung tay xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng bằng những việc làm cụ thể như tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ tường rào cổng ngõ và đóng góp rất nhiều công sức, tiền của”.

Hiện nay, mạng lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở thôn Thi Thại cũng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn với 100% hộ dân được sử dụng. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để lắp đặt điện chiếu sáng trên hàng loạt tuyến đường. Ngoài ra, nhà văn hóa thôn đang được xây dựng khang trang nhằm đảm bảo phục vụ việc sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Mặt khác, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa. Qua đánh giá, năm 2017 toàn thôn có 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa và thôn Thi Thại 5 năm liền đạt thôn văn hóa...

Quyết tâm giữ chuẩn

Qua kết quả đánh giá, đến thời điểm này thôn Thi Thại đã thực hiện hoàn thành 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Huỳnh Thuận cho rằng, tất cả 10 tiêu chí hoàn thành mới chỉ dừng lại ở ngưỡng đạt. Vì vậy, muốn giữ chuẩn và nâng tầm các tiêu chí, thời gian tới địa phương cần phải cố gắng huy động hơn 1 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, điện, vườn - nhà ở hộ gia đình… Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời tổ chức thực hiện các phần việc, công trình theo từng giai đoạn cụ thể và nhất thiết phải tham vấn ý kiến của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ngoài ra, bổ sung quy ước thôn văn hóa, tộc họ văn hóa có liên quan đến mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, quyết tâm xây dựng làng quê hòa thuận, ổn định, dân chủ và có đời sống văn hóa phong phú, đa dạng. Từ nay đến cuối năm, Ban dân chính thôn sẽ vận động 7 hộ dân di dời chuồng trại từ phía trước ra sau nhà và tiến hành xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Thư – Chủ tịch UBND xã Duy Thành cho biết, chính quyền địa phương sẽ nỗ lực hỗ trợ thôn Thi Thại phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả như tổ góp vốn, nhóm hộ chăn nuôi, hợp tác sản xuất mây tre, giày da... “Hàng năm, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, UBND xã Duy Thành sẽ bố trí ít nhất 200 triệu đồng từ ngân sách để giúp thôn Thi Thại đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng cổng chào và ưu tiên trồng cây xanh, tạo nên diện mạo khu dân cư NTM kiểu mẫu” - ông Thư nói.

HOÀI NHI

HOÀI NHI