Nghề đúc chậu cảnh

LÊ VĂN ÁNH 17/11/2018 01:09

(QNO) - Hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Kim Máy (45 tuổi, khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP.Hội An) cùng anh trai và một người phụ hành nghề đúc thủ công chậu cây cảnh phục vụ tết. Công việc của nhóm thợ này được nhiều người trồng quật ở Hội An và vùng lân cận biết đến, tìm mua sản phẩm.

Nơi đúc chậu của nhóm anh Máy là khu đất chừng 100m
Nơi đúc chậu của nhóm ông Máy là khu đất chừng 100m2.

Mỗi mùa quật đi qua, nhóm ông Máy nhận đặt hàng vạn cái chậu với nhiều kích cỡ. Đây là thành quả từ những đôi tay khéo léo, của sự bền bỉ bằng sức người chứ không có phương tiện máy móc nào.

Cụ Trình, 70 tuổi là người phụ đúc chậu cùng anh em anh Máy.
Cụ Trình (70 tuổi) là người phụ đúc chậu cùng anh em ông Máy.
Người thợ khéo léo đắp vữa thành chậu.
Người thợ khéo léo đắp vữa thành chậu.
Do khoảng cách giữa các chậu gần nhau để tiết kiệm mặt bằng nên có cái bay phải cắt ngắn cán mới làm được.
Do khoảng cách giữa các chậu gần nhau để tiết kiệm mặt bằng, nên cái bay phải cắt ngắn cán mới làm được.
Không gian sản xuất chậu có lúc trông như bức tranh trên mặt đất.
Không gian sản xuất chậu có lúc trông như bức tranh trên mặt đất.
Dụng cụ chính để đúc chậu là những cái bay thợ xây.
Dụng cụ chính để đúc chậu là những cái bay thợ xây.
Cụ Trình đang phun nước làm ướt những cốt chậu bằng cát bị khô.
Cụ Trình phun nước làm ướt những cốt chậu bằng cát bị khô.
Nếu trời không mưa sau hai ngày đúc có thể gỡ chậu ngửa lên an toàn.
Nếu trời không mưa, sau hai ngày đúc có thể gỡ chậu ngửa lên an toàn.
Thường anh Máy là người nhận và đi giao chậu.
Ông Máy (áo đen) thường là người nhận và đi giao chậu.
Anh Máy ghé thăm vườn quật nhí hàng nghìn chậu của anh Nguyễn Quảng (bên trái, là khách hàng thân thiết, với số lượng lớn), sẽ phục vụ Tết 2019 sắp tới.
Ông Máy ghé thăm vườn quật hàng nghìn chậu của anh Nguyễn Quảng (bên trái) - là khách hàng thân thiết, mua chậu số lượng lớn phục vụ tết sắp tới.

LÊ VĂN ÁNH

LÊ VĂN ÁNH