Khám phá Đường hầm đất sét Đà Lạt

VĨNH LỘC 09/05/2015 10:29

(QNO) - Nằm bên hồ Tuyền Lâm, Đường hầm đất sét Đà Lạt (hay còn gọi là Đường hầm điêu khắc, Đường hầm đât đỏ bazan) là địa chỉ du lịch mới của Đà Lạt hơn một năm nay.

Đường hầm đất sét được mở cửa tham quan vào ngày 30.4.2014, sau 4 năm thi công và nhanh chóng thu hút sự quan tâm chiêm ngưỡng của du khách khắp nơi nhờ vào sự độc đáo và khác lạ. Thông qua các hình tượng được điêu khắc trực tiếp từ đất, công trình tái hiện lịch sử TP.Đà Lạt gồm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn từ thưở ban sơ với cỏ hoa cây lá, muôn thú và giai đoạn thứ hai bắt đầu khi bác sĩ Yersin khám phá ra Đà Lạt (1893) đến ngày nay. Trong giai đoạn này, có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Lạt như dinh Bảo Đại, Nhà ga xe lửa, Nhà thờ Con Gà, chùa Linh Sơn, sân bay Liên Khương….

Tái hiện hình ảnh các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt
Tái hiện hình ảnh các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt

Đường hầm được xem là sự đột phá về chất liệu khi đã tìm ra được công thức biến đất sét thành một chất liệu mới có độ chắc chắn, bền vững và đặc biệt thân thiện với môi trường. Đường hầm có chiều dài khoảng 1,2km, số tiền đầu tư công trình ước tính 200 tỷ đồng.

Các công trình tiêu biểu của TP.Đà Lạt được tái hiện khá rõ nét trên suốt hàng trăm mét đường hầm
Các công trình tiêu biểu của TP.Đà Lạt được tái hiện khá rõ nét trên suốt hàng trăm mét đường hầm
Lối vào đường hầm là tượng 4 chú khỉ ngồi
Lối vào đường hầm là tượng 4 chú khỉ ngồi
Chuông chùa Linh Ứng
Chuông chùa Linh Ứng
Bản nhạc Ai lên xứ hoa đào được điêu khắc bằng đất sét
Bản nhạc Ai lên xứ hoa đào được điêu khắc bằng đất sét
Nhà thờ Con Gà - một biểu tượng của Đà Lạt.
Nhà thờ Con Gà - một biểu tượng của Đà Lạt.
Sân bay Liên Khương
Mô hình máy bay và sân bay Liên Khương

Mô hình
Mô hình
Tượng Yersin bằng
Tượng Yersin bằng

VĨNH LỘC

VĨNH LỘC