Người dân Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

XUÂN KHÁNH 05/05/2015 10:41

(QNO) - Sáng 4.5, hàng trăm người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã về đình làng An Vĩnh tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Đây là hoạt động thường niên, có từ hàng trăm năm trước nhằm tri ân những người lính đi Hoàng Sa để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Phần lễ, ngoài các mâm cúng thường thấy như các nơi, còn có 5 mô hình thuyền nan mà trước kia người lính dùng để đi Hoàng Sa. Trên thuyền ngoài lương thực, thực phẩm còn có mấy chiếc chiếu, 7 sợi dây mây, 7 nẹp tre....

Ông Nguyễn Điềm, Cả đình làng An Vĩnh, Trưởng ban Khánh tiết đánh trống bắt đầu lễ Khao lề.
Ông Nguyễn Điềm, Cả đình làng An Vĩnh, Trưởng ban Khánh tiết đánh trống bắt đầu lễ Khao lề.
Đọc văn tế. Trước đây, khởi nguồn là lễ “thế”, tức là lính mới ra thay cho lính cũ. Nhưng vì “Hoàng Sa đi dễ khó về” nên kèm luôn phần “tế”, gọi là tế sống.
Đọc văn tế. Trước đây, khởi nguồn là lễ “thế”, tức là lính mới ra thay cho lính cũ. Nhưng vì “Hoàng Sa đi dễ khó về” nên kèm luôn phần “tế”, gọi là tế sống.
Lễ Khao lề có nhiều phần, trong đó phần chính còn gọi là Khao lề, được tổ chức ở sân đình làng An Vĩnh. Nơi đây, hàng trăm năm trước, những người lính hùng binh đã anh dũng dứt áo ra đi và mãi mãi ở lại nơi biển Mẹ.
Pháp sư kêu gọi vong linh của người lính Hoàng Sa.
Pháp sư kêu gọi vong linh của người lính Hoàng Sa.
Phần nghi lễ Tống thuyền, tiễn thuyền ra bến nước để đi Hoàng Sa.
Phần nghi lễ Tống thuyền, tiễn thuyền ra bến nước để đi Hoàng Sa.
Trong khi thả thuyền, có một vị bô lão thổi ốc u để báo hiệu cho mọi người biết.
Trong khi thả thuyền, có một vị bô lão thổi ốc u để báo hiệu cho mọi người biết.
Những chiếc thuyền nan trực chỉ Hoàng Sa.
Những chiếc thuyền nan trực chỉ Hoàng Sa.

XUÂN KHÁNH

XUÂN KHÁNH