Ngành Tuyên giáo tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

N.ĐOAN 04/07/2023 11:23

(QNO) - Đó là đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tổ chức tại TP.Tam Kỳ sáng nay 4/7.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì hội nghị sáng nay 4/7. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; đại biểu Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội và hội Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã thông tin những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Quảng Nam sau hơn 25 năm tái lập tỉnh; tình hình thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: Thành công trong hơn 93 năm hình thành và phát triển của Đảng, những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của dân tộc, đất nước hôm nay có vai trò hết sức to lớn, đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức càng trở nên quan trọng, cấp thiết hơn bao giờ hết.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Nhận thức sâu sắc về vai trò “đi trước mở đường” của công tác tuyên giáo, theo đồng chí Phan Việt Cường, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên giáo đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, đổi mới và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng không ngừng được chú trọng đổi mới, nâng cao, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm được tập trung xử lý thông tin, chỉ đạo, định hướng kịp thời. Công tác thông tin báo chí, nắm bắt tình hình dư luận xã hội được triển khai kịp thời, bảo đảm việc định hướng, thông tin dư luận, các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 300 suất quà cho đối tượng chính sách Quảng Nam nhân dịp 27/7. Ảnh: N.Đ
Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng 300 suất quà cho đối tượng chính sách tỉnh Quảng Nam nhân dịp 27/7. Ảnh: N.Đ

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận hướng vào giải quyết những vấn đề về cơ chế, chính sách của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng chọn trọng tâm, trọng điểm, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, uy tín trong nhân dân.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đến nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh - lực lượng nòng cốt trong Ban Chỉ đạo các cấp về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: N.Đ

“Có thể khẳng định, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam thời gian qua, nhất là những kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức có dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng, trực tiếp của công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trên toàn tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Năm kết quả nổi bật

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành một khối lượng lớn công việc nổi bật so với 6 tháng đầu năm 2022.

Điều này thể hiện ở 5 kết quả nổi bật. Trước hết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành Tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành tuyên giáo. Tập trung triển khai xây dựng 26 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quang cảnh hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm được tổ chức sáng nay 4/7 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: N.Đ

Toàn ngành đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, hoạt động, sự kiện lớn. Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước...

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế để các địa phương, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm lại trách nhiệm; kiên quyết sớm khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Dưới sự điều hành của chủ trì hội nghị, các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh đối với báo cáo; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo từ thực tiễn tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo ở địa phương, đơn vị.

N.ĐOAN