Giám sát việc thi hành bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật

N.ĐOAN 28/04/2023 19:05

(QNO) - Chiều nay 28/4, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc giám sát việc thi hành Bản án phúc thẩm số 34/2018/HC-PT ngày 16/3/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ “Khiếu kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, theo đơn của ông Nguyễn Văn Nam (thôn Cẩm Tú, xã Bình Tú, Thăng Bình) là người đại diện theo ủy quyền.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộcgiám sát tại UBND huyện Thăng Bình chiều nay 28/4. Ảnh: N.Đ
Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc giám sát tại UBND huyện Thăng Bình chiều nay 28/4. Ảnh: N.Đ

Gần 6 năm nay, Bản án phúc thẩm số 34/2018/HC-PT chưa được thi hành dứt điểm khiến ông Nguyễn Văn Nam - người đại diện cho tộc Nguyễn Văn làng Cẩm Phú hết sức bức xúc, nhiều lần gửi đơn kiến nghị các cơ quan thẩm quyền can thiệp.

Tại Bản án số 34/2018/HC-PT, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số H694359 ngày 30/9/1996 của UBND huyện Thăng Bình cấp cho hộ bà Lê Thị Thăng đối với thửa đất số 272a, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.685m2, loại đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài, địa chỉ thửa đất tại tổ 4, thôn Cẩm Tú, xã Bình Tú.

Tộc Nguyễn Văn làng Cẩm Phú đại diện là ông Nguyễn Văn Nam; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Thăng (chết ngày 4/1/2018); kế thừa quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng của bà Lê Thị Thăng gồm các ông bà: Phan Thị Liễu, Bùi Thị Lợi, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Hối được quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin đăng ký GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nêu các vướng mắc khiến bản án thi hành chưa dứt điểm. Ảnh: N.Đ
Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nêu các vướng mắc khiến bản án thi hành chưa dứt điểm. Ảnh: N.Đ

Tại cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Nam vào hôm nay 28/4, đoàn giám sát đã trao đổi nắm thông tin về những vấn đề liên quan đến việc Bản án số 34/2018/HC-PT chậm thực hiện thi hành án. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát tiếp tục có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, các ngành chuyên môn của huyện vào chiều cùng ngày về kết quả thi hành đối với bản án nêu trên đến thời điểm hiện tại.

Theo hồ sơ vụ việc, sau bản án phúc thẩm, ngày 7/6/2018, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 260 hủy một phần GCNQSDĐ đã cấp cho hộ bà Lê Thị Thăng. Như vậy, một phần bản án đã được thực hiện. Tuy nhiên việc lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho tộc Nguyễn Văn thì bị ách tắc kéo dài cho đến nay.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao đổi về các nội dung được tuyên tại bản án với UBND huyện Thăng Bình tại cuộc giám sát. Ảnh: N.Đ
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao đổi các nội dung được tuyên tại bản án với UBND huyện Thăng Bình. Ảnh: N.Đ

Tại Báo cáo số 182 ngày 24/4/2023 về tình hình giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Nam liên quan đến việc thi hành Bản án số 34/2018/HC-PT gửi đoàn giám sát, UBND huyện Thăng Bình cho biết: Ngày 12/4/2023, Phòng TN-MT huyện phối hợp các cơ quan liên quan và UBND xã Bình Tú mời ông Nguyễn Văn Nam làm việc theo nội dung đơn và chỉ đạo của UBND huyện Thăng Bình tại Công văn số 519 ngày 15/3/2023 về việc kiểm tra, hướng dẫn ông Nguyễn Văn Nam - đại diện nhà thờ tộc Nguyễn Văn được thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đề nghị cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, tại buổi làm việc, Phòng TN-MT cùng các đơn vị liên quan đã hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhà thờ tộc; đồng thời yêu cầu nhà thờ tộc Nguyễn Văn nộp hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình và UBND Bình Tú chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của nhà thờ tộc Nguyễn Văn (theo Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 17/4/2023 của UBND xã Bình Tú và Báo cáo số 48/BC-CNVPĐK ngày 19/4/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình).

Quang cảnh cuộc giám sát chiều nay 28/4/2023. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc giám sát. Ảnh: N.Đ

Do đó, UBND huyện Thăng Bình không có cơ sở xem xét, giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ cho nhà thờ tộc Nguyễn Văn theo nội dung trình bày của ông Nguyễn Văn Nam. UBND huyện đã có văn bản trả lời cụ thể cho ông Nguyễn Văn Nam tại Công văn số 782/UBND-TNMT ngày 24/4/2023.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, mục đích cuộc giám sát nhằm đánh giá thực trạng, khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục. Qua đó, góp phần thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

N.ĐOAN