Núi Thành sẵn sàng ứng phó với thiên tai

VĂN PHIN 12/07/2022 07:01

Trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, huyện Núi Thành đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Năm 2021, trên địa bàn huyện Núi Thành chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 cơn bão và 2 đợt mưa lớn khiến 3 người bị thương, hàng chục nhà bị tốc mái, hàng nghìn héc ta nông nghiệp bị hư hại, đường sá sạt lở...; tổng thiệt hại hơn 23,6 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, do đợt mưa trái mùa cuối tháng 3, đầu tháng 4 gây thiệt hại lớn cho mùa màng và các công trình dân sinh trên địa bàn huyện; tổng thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Núi Thành, cho biết việc chỉ đạo ứng phó với các đợt thiên tai vừa qua rất quyết liệt, kịp thời.

So với các năm trước, thời hạn dự báo bão, áp thấp nhiệt đới có sớm hơn và chính xác, kịp thời. UBND các cấp phổ biến nội dung văn bản chỉ đạo phòng chống thiên tai đến cộng đồng và người dân nhanh hơn qua các phương tiện đa dạng như hệ thống phát thanh, văn bản điện tử email, SMS, zalo, điện thoại…

Tuy nhiên, công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vẫn còn thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” có nơi mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả.

Công tác thống kê thiệt hại sau thiên tai còn chậm trễ. Nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu, mới đáp ứng khoảng 20 - 30% nhu cầu thực tế của các địa phương cùng một số khó khăn, vướng mắc khác.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, huyện Núi Thành đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác PCTT&TKCN. Theo ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương chỉ đạo UBND các cấp củng cố, kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án PCTT&TKCN trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo sớm bão, lũ nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.

Các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị phải xem công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ nay đến cuối năm; chủ động sử dụng mọi nguồn lực sẵn có tổ chức có hiệu quả các biện pháp ứng phó và khắc phục nhanh các hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn.

“Huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các đồn biên phòng, Sư đoàn 315, Cảnh sát biển Vùng 2 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Qua đó, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại và kịp thời tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian đến” - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho hay.

VĂN PHIN